Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công đoàn được quyền khởi kiện nợ bảo hiểm xã hội

Hà Phong| 07/10/2015 06:54

(HNM) - Ngày 6-10, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các sở, ngành liên quan về dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi).


Trước tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, tranh chấp lao động vẫn tiếp diễn, đại diện Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đề nghị cấm xuất cảnh đối với người sử dụng lao động nợ lương và nợ bảo hiểm xã hội.

Cơ quan này cũng ủng hộ phương án, Tổng Liên đoàn Lao động có trách nhiệm ban hành văn bản hướng dẫn các cấp công đoàn thay mặt người lao động thực hiện quyền khởi kiện ra tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động khi được ủy quyền.

* Cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 6) đã tiếp xúc cử tri hai huyện: Mỹ Đức, Ứng Hòa trước kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIII sắp diễn ra vào cuối tháng 10.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công đoàn được quyền khởi kiện nợ bảo hiểm xã hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.