Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội không bị ảnh hưởng bởi lũ lớn nơi thượng nguồn sông Hồng

Theo Ngọc Triển/Dân trí| 14/10/2015 08:32

Trung tâm Dự báo thời tiết thủy văn Trung ương cho biết, trận lũ lớn đột xuất trên thượng nguồn sông Hồng từ ngày 10 -13/10 đã kết thúc chiều 13/10. Do đó Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ sẽ không bị ảnh hưởng xấu do đợt lũ bất thường này.

Nước lũ rút, dòng sông Hồng lại xuất hiện màu đỏ ngàu khác thường.



Đợt lũ sông Hồng bất ngờ từ phía thượng nguồn đổ về thành phố Lào Cai trong các ngày qua do phía Trung Quốc xả nước đã kết thúc, nhưng nước sông lại xuất hiện màu đỏ ngầu khác thường. Lý giải về hiện tượng nước sông Hồng có màu đỏ thẫm hơn các ngày trước đây khi lũ lớn bất ngờ tràn về, kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho rằng sau khi lũ rút đi, nước sông sẽ đỏ hơn do lượng phù sa hòa tan cùng dòng nước nhiều hơn…

Ông Nguyễn Thanh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, cho biết, chưa có thông tin chính thức về thiệt hại ở địa bàn tỉnh Lào Cai do lũ lớn bất thường trên sông Hồng trong các ngày 11 – 13/10. Tuy nhiên do làm tốt công tác chỉ đạo phòng chống lũ nên không có thiệt hại về người, thiệt hại về sản xuất nông nghiệp không đáng kể.

Theo quan sát của PV chiều ngày 13/10, tại một số địa bàn thành phố Lào Cai khi nước rút đi, hầu hết các diện tích trồng rau màu của người dân tại những khu đất bãi vùng thấp ven sông ở đều bị mất trắng do bùn cát phủ kín hoặc bị nước lũ vặn gãy ngang thân.

Hàng chục tàu thuyền từ thượng lưu đã bị nước lũ cuốn trôi theo dòng sông Hồng. Một số người dân ở phường Cốc Lếu (thành phố Lào Cai) đã vớt được những chiếc thuyền sắt còn mới…

Ông Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch UBDN huyện Bát Xát - địa bàn có dòng sông Hồng chảy qua khá dài, cho biết lũ lớn mấy ngày qua không gây thiệt hại đáng kể cho địa phương, chỉ có ít diện tích rau màu trồng ven sông bị ngập trong 24 giờ. Lũ chỉ gây ra tắc đường ô tô từ trung tâm huyện đi xã Trịnh Tường do ngập đường tràn qua tỉnh lộ 153 mất 1 ngày.

Trong bản tin thông báo lũ sông Thao (sông Hồng) ngày 13/10, Trung tâm Dự báo thời tiết thủy văn Trung ương cho biết, trận lũ lớn đột xuất trên sông Thao từ ngày 10 -13/10 đã kết thúc chiều cùng ngày. Do đó Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ sẽ không bị ảnh hưởng xấu do đợt lũ bất thường này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội không bị ảnh hưởng bởi lũ lớn nơi thượng nguồn sông Hồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.