Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo Thủ đô: Thiết thực, hiệu quả

Linh Chi| 24/10/2015 07:38

Năm năm qua, vượt qua nhiều khó khăn, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) thành phố đã chung sức cùng đồng bào Công giáo Thủ đô nỗ lực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Đây là động lực phát huy vai trò của đồng bào Công giáo tích cực tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Người dân giáo xứ Cần Kiệm (huyện Thạch Thất) phát triển kinh tế, xây dựng Thủ đô. Ảnh: Bá Hoạt


Hưởng ứng các phong trào thi đua, ở ngoại thành và vùng ven đô, đồng bào Công giáo phát huy bản chất cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, tích cực thực hiện dồn điền, đổi thửa, thâm canh tăng vụ, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Nhiều hộ giáo dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư vốn phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại, chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển ngành thủy, hải sản quy mô lớn cho thu nhập cao. Tiêu biểu trong đó có các họ giáo Vĩnh Thịnh, Đại Áng (huyện Thanh Trì) đã dồn điền, đổi thửa được 16,7ha. Giáo dân Nguyễn Đình Nhâm (xứ Lập Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn) hiến 170m2 đất làm đường làng. Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng Minh Đạo; giáo dân Tô Văn Đồng (họ Đại Bằng, xã Nguyên Khê, Đông Anh) ủng hộ chương trình xây dựng nông thôn mới 600 triệu đồng; giáo dân Nguyễn Văn Dũng (giáo họ Thị Nguyên, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai) hiến 32m2 đất, phá bếp và công trình phụ để mở rộng đường làng…

Từ những kết quả trong phong trào phát triển kinh tế đã xuất hiện nhiều gương người Công giáo làm kinh tế giỏi, điển hình là Trưởng ban Hành giáo xứ Trại Vàng (xã Đông Yên, huyện Quốc Oai) Nguyễn Văn Thanh tổ chức mô hình VAC 20 nghìn mét vuông, cấy lúa, thả cá, chăn nuôi vịt, gà, lợn thịt tạo thu nhập gần 1,3 tỷ đồng/năm, được biểu dương là hội viên nông dân giỏi năm 2013-2014. Trưởng ban Hành giáo họ đạo Thôn Trên (xứ Bích Hòa, huyện Thanh Oai) Nguyễn Văn Vàng mạnh dạn áp dụng khoa học, kỹ thuật vào trồng lúa, rau màu, phát triển chăn nuôi vịt đẻ lấy trứng, nuôi ngan thương phẩm, lợn thịt, cho lãi gần 300 triệu đồng/năm, được tặng danh hiệu Nông dân sản xuất giỏi năm 2014…

Trong lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, tiểu thủ công nghiệp, giáo dân rất tích cực phát triển kinh tế, mở rộng thị trường, phát triển nghề phụ, nghề truyền thống, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương với mức thu nhập ổn định từ 3 đến 10 triệu đồng/tháng. Tiêu biểu trong đó có bà Nguyễn Thị Nga (họ giáo Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì) là chủ doanh nghiệp cơ khí Tùng Dương đã tạo việc làm cho 20-30 công nhân (thu nhập 6-10 triệu đồng/tháng), doanh thu hằng năm 50-60 tỷ đồng; Chánh trương xứ Tân Hội (xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ) Nguyễn Văn Cường kinh doanh vận tải, sản xuất vật liệu xây dựng, tạo việc làm cho 20-30 lao động với thu nhập 4-8 triệu đồng/tháng…

Trong nội thành, đồng bào Công giáo đã bám sát nhu cầu của thị trường, mạnh dạn phát triển các mô hình kinh tế, đẩy mạnh phong trào xây dựng đô thị văn minh, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không lấn chiếm lòng, lề đường phố để kinh doanh, quảng cáo, bán hàng... Trong đó, Trưởng ban Hành giáo họ Giảng Võ (phường Giảng Võ, quận Ba Đình) Ngô Văn Hùng là chủ cơ sở sản xuất đúc gang tư nhân Quân Hùng, tạo việc làm cho 30 lao động (với thu nhập 200-250 nghìn đồng/ngày, có ăn trưa và chỗ nghỉ); Trưởng ban ĐKCG quận Tây Hồ Lê Thành Minh phát triển nghề truyền thống trồng đào, thu nhập 500-600 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho hàng chục người…

Chủ tịch Ủy ban ĐKCG thành phố, linh mục Dương Phú Oanh cho rằng, trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo ngày càng phát triển, thiết thực, hiệu quả và đi vào cuộc sống. Từ phong trào thi đua, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Công giáo không ngừng được cải thiện; cơ sở vật chất các xứ, họ đạo ngày càng khang trang; hoạt động tín ngưỡng ngày càng được quan tâm tạo điều kiện, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo Thủ đô: Thiết thực, hiệu quả

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.