Theo dõi Báo Hànộimới trên

TIN NÓNG trong ngày 28/11: Thưởng Tết sẽ nhỉnh hơn năm ngoái?

Hoàng Linh| 28/11/2015 15:57

(HNMO) - Dự đoán thưởng Tết năm nay sẽ tăng, ngăn chặn bữa tiệc tại Đồ Sơn của 500 giang hồ, Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ


1. Bộ LĐ-TB&XH dự đoán về thưởng Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016

Đánh giá về bức tranh kinh tế trong năm 2015, Thứ trưởng Phạm Minh Huân cho rằng tình hình khá khởi sắc. “Chỉ số GDP tăng, giá trị sản xuất công nghiệp, tiền lương và thu nhập cơ bản ổn định, nhiều doanh nghiệp còn tăng. Trên nền sản xuất phục hồi có hiệu quả, tôi dự đoán xu hướng doanh nghiệp sẽ thưởng Tết Âm lịch tăng lên”. Xem thêm tại đây.


2. Sắp về hưu đi Canada... học làm xổ số

Vấn đề nóng kỳ này là câu chuyện những chuyến du lịch khoác áo “học tập kinh nghiệm”. Trong đó, một câu chuyện mới phát hiện là tỉnh Bình Phước cử một đoàn cán bộ với nhiều vị sắp về hưu đi Canada để học làm xổ số! Tổng kinh phí cho đoàn này gần 1,5 tỉ đồng, phần lớn do Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Bình Phước (gọi tắt là Công ty Xổ số Bình Phước), là doanh nghiệp nhà nước, chi trả. Xem thêm tại đây.

3. Ngăn chặn bữa tiệc của 500 'giang hồ'

Công an TP.Hải Phòng tiết lộ đã ngăn chặn kịp thời bữa tiệc quy mô lớn hội tụ khoảng 500 “giang hồ” trên cả nước dự kiến tổ chức tại một resort ở Đồ Sơn. Xem thêm tại đây.


4. Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ phá dỡ tòa nhà 8B Lê Trực

Trước tình trạng phá dỡ ì ạch của toà nhà 8B Lê Trực, ngày 28/11, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, để việc phá dỡ phần công trình vi phạm đảm bảo theo đúng tiến độ yêu cầu của UBND thành phố Hà Nội, đảm bảo an toàn cho người, tài sản và an ninh trật tự tại khu vực trong suốt quá trình phá dỡ, Sở Xây dựng Hà Nội đã đề nghị UBND quận Ba Đình yêu cầu chủ đầu tư là Công ty Cổ phần May Lê Trực khẩn trương bổ sung nhân lực, thiết bị máy móc thi công để đẩy nhanh tiến độ phá dỡ. Đồng thời chỉ đạo nhà thầu phá dỡ phải lắp dựng hệ thống giàn giáo, hệ thống bao che an toàn công trình để phá dỡ tầng tum và tầng 19. Xem thêm tại đây.


5. Việt Nam xếp thứ 29/70 quốc gia về năng lực Anh ngữ

Ngày 27-11 tại Hà Nội, Tổ chức giáo dục quốc tế EF Education First công bố Bảng xếp hạng năng lực Anh ngữ các quốc gia năm 2015. Đây là bảng xếp hạng chỉ ra thực trạng về mức độ thông thạo tiếng Anh của các nước trên thế giới năm nay. Theo bảng xếp hạng này, Việt Nam xếp thứ 29 trong số 70 quốc gia tham gia đánh giá. Xem thêm tại đây.

6. Tuần này, giá vàng “bốc hơi” 200.000 đồng/lượng

Phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng trong nước giảm 60.000 đồng, đưa mức giảm của cả tuần lên 200.000 đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá vàng nội và ngoại nới lên 4,5 triệu đồng/lượng. Xem thêm tại đây.


7. Thương lái Trung Quốc lùng mua heo 'siêu mỡ'

Ông Tuấn, một hộ nuôi tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa bán lứa heo có cân nặng trung bình trên 100kg cho các thương lái ở Đồng Tháp với giá bằng với heo loại một. Theo các hộ chăn nuôi, nhóm thương lái này thông qua các "cò" ở địa phương đến các vùng nông thôn để chuyên săn lùng loại heo “siêu mỡ”. “Hỏi thì họ nói là mua đem về Đồng Tháp bán cho các thương lái Trung Quốc chuyển về nước. Không biết họ mua làm gì, nhưng nông dân bán được giá cao là mừng rồi”, một hộ chăn nuôi cho biết. Xem thêm tại đây.




8. Mỹ: Đấu súng trong phòng khám, 3 người thiệt mạng

Ba người đã thiệt mạng trong vụ một người đàn ông đấu súng với cảnh sát bên trong một phòng khám sản khoa ở thành phố Colorado Springs, bang Colorado, miền Tây nước Mỹ.Xem thêm tại đây.

9. Nga bắt giữ 39 doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ vì lỗi visa

Hàng chục doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắt giữ tại Nga và phải nộp phạt vì lỗi visa. Điều này khiến mối quan hệ của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng xấu đi. Xem thêm tại đây.

10. Sự thật về dầu ăn: Đắt gấp 10 và độc hơn 200 lần

Dầu hướng dương, ô liu thuộc dòng “sang chảnh” nhất, được quảng cáo là có thể ngăn ngừa ung thư, chống lão hóa… khiến nhiều người đã bỏ ra số tiền cao hơn bình thường để sử dụng. Và bây giờ họ đang sốc trước thông tin nghiên cứu mới đây từ Anh: Nếu dùng dầu ngô, dầu hướng dương để làm món cá, có thể độc gấp 200 lần so với ngưỡng an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế. Xem thêm tại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TIN NÓNG trong ngày 28/11: Thưởng Tết sẽ nhỉnh hơn năm ngoái?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.