Theo dõi Báo Hànộimới trên

TIN NÓNG trong ngày 29/11/2015: Hà Nội cần gần 2.200 tỉ đồng từ ngân sách để giảm ùn tắc

Hoàng Linh| 29/11/2015 20:30

(HNMO) - Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2015, Đường Hồ Chí Minh tắc nghẽn vì cánh đồng hoa Hướng Dương, Ngư dân Quảng Ngãi bị bắn chết ở biển Trường Sa, Công an Hà Nội mở đợt cao điểm tấn công tội phạm... là những thông tin đang chú ý trong ngày 29/11/2015.

(HNMO) - Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2015, Đường Hồ Chí Minh tắc nghẽn vì cánh đồng hoa Hướng Dương, Ngư dân Quảng Ngãi bị bắn chết ở biển Trường Sa, Công an Hà Nội mở đợt cao điểm tấn công tội phạm... là những thông tin đang chú ý trong ngày 29/11/2015.

1. Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2015
Quy định mới về cơ chế thu học phí; doanh nghiệp nhà nước không được góp vốn vào bất động sản, ngân hàng; cưỡng chế chủ đầu tư không bàn giao phí bảo trì nhà chung cư; mua nhà ở xã hội được vay 80% giá trị hợp đồng;... là những chính sách mới có hiệu lực từ 12/2015. Xem thêm tại đây.


2. Ngư dân Quảng Ngãi bị bắn chết ở biển Trường Sa
Chiều ngày 29/11, ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết, Thuyền trưởng Bùi Văn Cu, chủ tàu cá QNg95861 - TS ở xã Bình Châu vừa gọi điện về thông báo việc một nhóm người lạ dùng súng AK bắn chết một ngư dân. Xem thêm tại đây.

3. Hà Nội công khai 92 doanh nghiệp nợ thuế hơn 263 tỷ đồng
Trong số các doanh nghiệp nợ thuế được công khai đợt này, phần lớn các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, giao thông có số nợ thuế lớn điển hình như Công ty CP đầu tư xây dựng Long Việt nợ 27,9 tỉ đồng; Công ty CP Cầu 3 Thăng Long 16,7 tỉ đồng; Công ty CP Cầu 5 Thăng Long 16,4 tỉ đồng; Công ty CP thép Việt Thanh 14,7 tỉ đồng; Công ty CP Thí nghiệm và xây dựng Thăng Long nợ 12,8 tỉ đồng... Xem thêm tại đây.

4. Thể thao Việt Nam có thêm 3 suất tham dự Olympic 2016
Cuối cùng, đội tuyển cử tạ nam Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu giành 3 vé tham dự Olympic 2016 sau khi giải vô địch cử tạ thế giới hạn màn vào trưa 29-11 (giờ Việt Nam). Xem thêm tại đây.

5. Đường Hồ Chí Minh tắc nghẽn vì cánh đồng hoa Hướng Dương
Nằm cạnh bên đường Hồ Chí Minh, gần 40ha cánh đồng hoa Hướng Dương đang thời kỳ nở rộ nhất. Vì thế, trong hai ngày 28-29/11 đúng vào ngày nghỉ cuối tuần. Hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về để chiêm ngưỡng. Tình trạng ách tắc giao thông trên đường Hồ Chí Minh kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Xem thêm tại đây.


6. Hãi hùng bắt quả tang cơ sở bơm nước, tạp chất vào lợn thịt
Ngày 28-11, Công an huyện Lục Nam, Bắc Giang cho biết đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4, Chi cục Quản lý thị trường Bắc Giang kiểm tra cơ sở tập kết lợn tại thôn Non Giếng, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam do Nguyễn Văn Lực (43 tuổi, ở thôn Hà Mỹ, xã Chu Điện, huyện Lục Nam) làm chủ. Xem thêm tại đây.

7. Hà Nội cần gần 2.200 tỉ đồng từ ngân sách để giảm ùn tắc
Tờ trình do ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ký trình HĐND thành phố cho rằng, sau ba năm 2013-2015 thực hiện chương trình mục tiêu giảm ùn tắc, tình hình ùn tắc đã giảm rõ rệt, số điểm ùn tắc giảm từ 89 xuống còn 51 điểm. Với chương trình mục tiêu giảm thiểu ùn tắc giao thông trong 5 năm tới, UBND thành phố đưa ra mục tiêu giảm tối thiểu 40 điểm ùn tắc, đổi lại nguồn vốn ngân cách cần phân bổ là 2.167 tỉ đồng. Xem thêm tại đây.


8. Công an Hà Nội mở đợt cao điểm tấn công tội phạm

Ngày 28-11, Công an thành phố (CATP) Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị. Xem thêm tại đây.

9. Đức sẽ cử 1200 binh sỹ tới Syria và tham gia không kích IS

Đầu tuần này, Henning Otte, nhà lập pháp Đức của Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) cũng cho biết, Berlin đã xem xét khả năng gửi máy bay trinh sát Tornado tới Syria để tham gia vào cuộc chiến chống lại những kẻ cực đoan IS.Xem thêm tại đây.


10. Nga công bố chính thức các biện pháp trừng phạt kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ
Sáng sớm nay (29/11, theo giờ Việt Nam), Nga đã chính thức công bố một gói các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là hành động trả đũa của Moscow sau vụ quân đội Thổ bắn hạ một máy bay phản lực của Nga trên biên giới Syria hôm thứ Ba. Xem thêm tại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TIN NÓNG trong ngày 29/11/2015: Hà Nội cần gần 2.200 tỉ đồng từ ngân sách để giảm ùn tắc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.