Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Khánh Thu| 02/12/2015 07:32

(HNM) - Ngày 1-12, Cổng thông tin điện tử chính phủ tổ chức tọa đàm trực tuyến


Sau 7 năm thực hiện chế độ BHTN, số người và doanh nghiệp tham gia BHTN ngày càng nhiều. Các trung tâm dịch vụ việc làm đã tiếp nhận, giới thiệu việc làm cho hàng trăm nghìn lượt người và số người tìm được việc làm tăng hằng năm. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều lao động mất việc không được hưởng hỗ trợ, tình trạng thiếu hụt lao động, lao động nhảy việc vẫn diễn ra.

Theo quy định của Luật Việc làm (có hiệu lực từ ngày 1-1-2015), các trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận hồ sơ đăng ký BHTN, tổ chức hỗ trợ người sử dụng lao động và NLĐ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm hoặc tìm việc làm mới. Tại cuộc tọa đàm, nhiều giải pháp đã được đưa ra nhằm hỗ trợ tốt nhất cho NLĐ và người sử dụng lao động trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.