Theo dõi Báo Hànộimới trên

Báo Hànộimới đoạt bốn giải Báo chí Ngô Tất Tố năm 2015

Sỹ Lâm| 19/01/2016 16:32

(HNMO) - Ngày 19/1, BTC Giải thưởng báo chí Ngô Tất Tố công bố kết quả chấm giải báo chí Ngô Tất Tố thành phố Hà Nội năm 2015 sau hai vòng sơ khảo và chung khảo.

thành phố Hà Nội công bố kết quả chấm giải năm 2015 sau hai vòng sơ khảo và chung khảo.

Căn cứ vào kết quả điểm số, Hội đồng Chung khảo giải báo chí Ngô Tất Tố thành phố Hà Nội đã lựa chọn được 25 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải theo cơ cấu: 2 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 15 giải khuyến khích.


Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy và Hội Nhà báo Hà Nội trao giải nhất cho các tác giả. Phóng viên Bùi Thanh Hải (Báo Hànộimới), thứ 2 từ trái sang, giành giải nhất với loạt bài "Cột mốc chủ quyền giữa trùng khơi".


Trong đó, Báo Hànộimới đã giành 1 giải nhất, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích. Cụ thể, loạt bài “Nhớ Trường Sa” của tác giả Đức Trường giành Giải Nhất thể loại báo in. 1 Giải Ba thuộc về loạt bài “Thực hiện chương trình số 01 CTr/TU của Thành ủy HN: Tạo chuyển biến đồng bộ, toàn diện, vững chắc" của nhóm tác giả Lê Hoàng Anh, Lê Hương, Nguyễn Hiền Chi, Vũ Ngọc Hà (Ban Nội chính - Xây dựng Đảng). 2 Giải Khuyến khích thuộc về tác phẩm: "Xử lý cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng" của tác giả Vũ Thanh Thủy, Y Linh; và loạt bài "Chữa bệnh phình biên chế" của nhóm tác giả Hồ Thị Hải Hà, Nguyễn Hiền Chi.

Giải Nhất còn lại thuộc về tác phẩm “Giữ nghề” của nhóm tác giả Hà Chi, Quý Dương - Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội (HTV) ở thể loại phát thanh - truyền hình.

3 Giải Nhì được trao cho các tác phẩm: “Những chiêu trò “qua mắt” cơ quan chức năng của “tập đoàn xe dù” lớn nhất miền Bắc” của các tác giả Quốc Doanh, Thanh Quảng - Báo Pháp luật & Xã hội (PL&XH); “Trục lợi từ gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng” của tác giả Vân Hằng - Báo Kinh tế & Đô thị (KT&ĐT); và "Tiếng vọng sau cơn bão” của các tác giả Thanh Hùng, Trần Trọng Văn - HTV.

4 Giải Ba còn lại thuộc về các tác phẩm: "Lý Sơn - Hồn Tổ quốc nhìn từ đảo tiền tiêu" của tác giả Văn Thắng - Báo KT&ĐT; "Thanh niên lao động tiền trạm xây dựng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng, Sông Bé: Những nỗi niềm trăn trở" của tác giả Hoàng Hương - Báo Tuổi trẻ Thủ đô (TTTĐ); "Cuộc sống bất hạnh của vận động viên nữ sau giải nghệ" của tác giả Phi Điệp - Báo An ninh Thủ đô (ANTĐ); "Người dân đang “chết mòn” trong hóa chất độc hại" của nhóm tác giả Ngô Hùng, Tuệ Liên, Tuấn Nghĩa - Báo Lao động Thủ đô (LĐTĐ).

13 Giải khuyến khích thuộc về các tác phẩm: "Đến bao giờ ca trù thoát khỏi tình trạng “cần bảo vệ khẩn cấp”" của tác giả Hoa Mai - HTV; "Những nghi vấn trong thương vụ đấu giá nhà đất số 120 Quán Thánh" của các tác giả Nhật Minh – Báo PL&XH; "Dở dang đến bao giờ" của tác giả Xuân Song - HTV; "Hà Nội trên hành trình 30 năm đổi mới" của tác giả Quốc Toản - Báo KT&ĐT; "Ngành chăn nuôi“ đón sóng” TPP" của tác giả Thắng Văn - Báo KT&ĐT; "Vì bình yên cuộc sống" của tác giả Quân Trần - Báo ANTĐ; "Tích hợp môn lịch sử có thể trả giá đắt" của tác giả Mai Khôi - Báo TTTĐ; "Đủ chiêu gian lận thuế VAT" của các tác giả Trâm Anh, Nguyên Anh - Báo KT&ĐT; "Bút phê"- Không giá trị pháp lý nhưng thừa quyền lực" của tác giả Huệ Anh - Báo ANTĐ; "Những nỗi lo không nhỏ đầu năm học mới" của tác giả Trần Hoàng Lan - Báo Phụ nữ Thủ đô; "Đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo" của tác giả Việt Ân - Báo Cựu chiến binh Thủ đô; "Ấp ủ tâm hồn bằng trang sách" của nhóm Hoàng Anh, Gia Phú, Đặng Thủy - Báo Người Hà nội; "Thừa phát lại Thủ đô" của tác giả Thanh Hải - Báo PL&XH.

Dự kiến, Lễ trao giải thưởng Giải báo chí Ngô Tất Tố thành phố Hà Nội sẽ được Hội Nhà báo thành phố tổ chức vào dịp diễn ra Hội báo Xuân Bính Thân -2016, ngày 29-1-2016, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Báo Hànộimới đoạt bốn giải Báo chí Ngô Tất Tố năm 2015

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.