Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đầu năm chen chân chinh phục "nóc nhà" Đông Dương

HT| 14/02/2016 22:24

(HNMO) - Cuối cùng thì sau bao ngày chờ đợi, cáp treo Fansipan Sapa vừa khánh thành không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển lên “nóc nhà Đông Dương” từ 2 ngày leo trèo vật vã, xuống còn 15 phút mà còn giúp

Ngày 2/2/2016, UBND tỉnh Lào Cai và Tập đoàn Sun Group đã khánh thành tuyến cáp treo ba dây hiện đại nhất thế giới, lần đầu tiên có mặt tại Châu Á - Fansipan Sapa tại Sapa, Lào Cai. Dù mới được khánh thành ít ngày, nhưng chủ đầu tư đã kịp trồng những dãy đào Sapa nổi tiếng, khiến cho khung cảnh khu du lịch thêm lãng mạn

Tại lễ khai trương, đại diện Kỷ lục Thế giới - Guinness World Record đã trao chứng nhận 2 kỷ lục Guinness cho cáp treo Fansipan Sapa là: Cáp treo ba dây có độ chênh giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới: 1410m và Cáp treo ba dây dài nhất thế giới: 6292.5m. 

Tuyến cáp treo Fansipan Sapa được khởi công vào tháng 11/2013, do Tập đoàn Sun Group đầu tư và thực hiện với sự tư vấn, thiết kế của hãng cáp treo số 1 thế giới Doppelmayr Garaventa. Mới 9 giờ sáng mà bãi để xe ô tô tại Ga đi đã kín xe

Bên cạnh những công trình hiện đại mang dáng dấp Châu Âu, tại nhà Ga đi còn có một ngôi chùa rất đẹp để phục vụ nhu cầu tâm linh cho du khách thập phương

Khu Lễ tân đón khách ở nhà Ga đi trông sang trọng


Dù rất đông, nhưng du khách đều trật tự đợi đến lượt


Cáp treo Fansipan đi vào hoạt động đã hiện thực hóa giấc mơ chinh phục “Nóc nhà Đông Dương” cho đông đảo người dân, mở ra bước ngoặt quan trọng, góp phần tạo động lực phát triển cho ngành du lịch Sapa nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung. 

Mỗi Cabin có thể chứa được 30 khách lên, xuống

Cáp treo có độ cao 3.143m so với mực nước biển, khởi điểm từ Thung lũng Mường Hoa đến đỉnh Fansipan - “nóc nhà Đông Dương”. Mỗi cabin cáp treo Fansipan Sapa có sức chứa tối đa 30 khách, công suất vận chuyển lên tới 2.000 khách/giờ, rút ngắn thời gian di chuyển lên đỉnh Fansipan xuống còn 15 phút thay vì 2 ngày đi bằng đường bộ hiểm trở. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của tổ hợp dự án là 4.400 tỷ đồng.

Với hệ thống ba dây hiện đại nhất thế giới, Cáp treo Fansipan Sapa có khả năng chịu được áp lực gió mạnh và thời tiết khắc nghiệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, mở ra cơ hội chiêm ngưỡng đỉnh Fansipan cho cả tất cả mọi người, kể cả người cao tuổi và trẻ em.

Từ trên cao hàng nghìn mét, du khách có thể ngắm những thửa ruộng bậc thang. Tiếc là đã qua mùa gặt, nếu không du khách sẽ có những bức hình tuyệt đẹp từ độ cao "như mơ".

Đường lên đỉnh "nóc nhà Đông Dương" được làm bằng các bậc đá dễ đi. Trước đây để lên đến chỗ này, người khỏe phải mất 2 ngày với sự dẫn đường của người dân địa phương. Thế nhưng kể từ khi cáp treo Fansipan đi vào hoạt động đã hiện thực hóa giấc mơ chinh phục “Nóc nhà Đông Dương” cho đông đảo người dân, mở ra bước ngoặt quan trọng, góp phần tạo động lực phát triển cho ngành du lịch Sapa nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung

Ước mơ có thể "với tay" được tới mặt trời giờ đã thành hiện thực

Nhà Ga đến nhìn từ trên cao xuống. Ngoài tuyến cáp chính, các hạng mục kiến trúc như nhà ga đi, nhà ga đến, nhà hàng, quầy lưu niệm… đều được thiết kế kỳ công như những tác phẩm nghệ thuật giữa trời


Tuy nhiên do độ cao quá lớn, gió to như bão, nhiều người đã ngất trước khi hoàn thành "giấc mơ", những trường hợp này đều được nhân viên cứu hộ trợ giúp kịp thời

Không phải cứ là người lớn mới khỏe nhé!

Niềm vui khôn tả khi chạm tay vào "cột mốc"

Tranh thủ ghi lại những bức hình khó quên trước khi xuống núi

Tại  nhà Ga đi và về, mỗi đường nét kiến trúc và chi tiết trang trí đều được  dày công chắt lọc từ những tinh túy trong hoa văn thổ cẩm của đồng bào dân tộc Tây Bắc tạo nên một công trình vừa lộng lẫy, vừa hài hòa với thiên nhiên

Tạm biệt Fansipan, chắc chắn chúng tôi sẽ qua lại khi có cơ hội

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đầu năm chen chân chinh phục "nóc nhà" Đông Dương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.