Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự đô thị

Thành Tâm| 03/03/2016 06:28

(HNM) - Chiều 2-3, Công an TP Hà Nội tổ chức sơ kết công tác quý I-2016 và tổng kết việc thực hiện cao điểm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố, bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, phục vụ nhân dân đón tết Nguyên đán Bính Thân.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì Hội nghị​. Ảnh: ANTĐ


Dự và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Chung, UVTƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Giám đốc Công an thành phố ghi nhận những kết quả quan trọng Công an thành phố đạt được trong cao điểm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm cũng như trong các mặt công tác thường kỳ quý I-2016, góp phần bảo vệ thành công Đại hội Đảng, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết trong bình yên.

Về công tác thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chỉ huy các đơn vị, địa phương khắc phục hạn chế, chủ động xây dựng các kế hoạch bảo vệ các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội lớn của Thủ đô và đất nước diễn ra trên địa bàn thành phố; tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm cướp giật, trộm cắp, tuyên truyền phòng ngừa trộm cắp tại nhà dân, cơ quan, đơn vị; phòng ngừa các đối tượng lợi dụng lễ hội để tổ chức cờ bạc, đấu tranh với hàng lậu, hàng giả, thực phẩm bẩn… Trên lĩnh vực bảo đảm TTATGT, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đề nghị Phòng CSGT, công an các quận, huyện, thị xã lưu ý 9 nội dung công việc, trong đó có: Tuyên truyền bền bỉ; tham mưu lắp đặt thêm gờ giảm tốc có phản quang; tăng cường kiểm tra việc không đội mũ bảo hiểm, đèo 3, 4 người phóng nhanh, vượt ẩu; kiểm tra các loại xe tự chế, xe giả danh xe thương binh, xe quá khổ, quá tải, quá niên hạn sử dụng, xe khách chạy lòng vòng; chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung loại bỏ những xe taxi dù… Về công tác bảo đảm trật tự đô thị, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Công an thành phố nghiên cứu phân công cảnh sát trật tự, cảnh sát khu vực quản lý theo số nhà; tăng cường tuyên truyền đến tận nhà dân, các hộ kinh doanh mặt đường, ngoài phố; đẩy mạnh ứng dụng về công nghệ thông tin phục vụ cải cách thủ tục hành chính…

Tổng kết cao điểm, Công an thành phố cho biết, trong thời gian cao điểm, phạm pháp hình sự trên địa bàn được kiềm chế, giảm 21,2% so với thời gian liền kề và giảm tới 28% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó trọng án giảm 19,4% so với thời gian liền kề. Công an thành phố đã khám phá 812 vụ phạm pháp hình sự (đạt 81,2%), khám phá 29 vụ trọng án (đạt 100%), triệt phá 339 ổ, nhóm tội phạm hình sự, bắt 960 đối tượng. Trên lĩnh vực TTATGT, số vụ TNGT giảm trên cả 3 tiêu chí...

* Cùng ngày, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an TP Hà Nội) cho biết, ngày đầu thực hiện kế hoạch tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định về TTATGT (về các lỗi như: vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, dừng đỗ sai quy định…), CSGT đã xử lý 392 trường hợp vi phạm, trong đó đối tượng chủ yếu là mô tô, xe máy, xe đạp điện (310 trường hợp), ô tô con (34 trường hợp), taxi (20 trường hợp)… Các hành vi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm (240 trường hợp), vượt đèn đỏ (43 trường hợp), dừng, đỗ sai quy định (69 trường hợp)…  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự đô thị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.