Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cột điện ngã đè chết đội trưởng chỉ huy công trình

Theo Nguyên Linh/Tuổi trẻ| 03/03/2016 15:52

Cột điện bất ngờ đổ ập đè chết anh Lê Đăng Hợi, 33 tuổi, quê huyện Nông Cống, Thanh Hóa đang chỉ huy thi công xây dựng Trạm thu phí hầm Phước Tượng - Phú Gia.

Hiện trường vụ tai nạn khiến một công nhân tử vong - Ảnh: Nguyên Linh


Đến sáng 3-3, thi thể của anh Lê Đăng Hợi đã được các cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để đưa về quê lo hậu sự.

Trước đó, chiều ngày 2-3, anh Lê Đăng Hợi - đội trưởng chỉ huy thi công nhân thi công hạng mục bờ kè bê tông của công trình Trạm thu phí Phước Tượng - Phú Gia, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế.

Khi công nhân đang thi công thì phát hiện một cột điện chiếu sáng ở dọc đường bị nghiêng gần công trình có nguy cơ gãy đổ đã báo cáo với ban điều hành.

Ngay sau đó, các đơn vị thi công đã điều đến hiện trường một xe cần cẩu, dùng cáp néo giữ cột điện bị nghiêng để công nhân tiếp tục thi công.

Khoảng 17g cùng ngày, sợi cáp néo trụ điện bị đứt, trụ điện đổ ập xuống trúng đầu anh Hợi, khiến anh này tử vong tại chỗ.

Công trình xây dựng Trạm thu phí hầm đường bộ Phước Tượng - Phú Gia (Công ty cổ phần BOT Phước Tượng - Phú Gia) do Công ty cổ phần xây lắp dầu khí PVC Trường Sơn làm đơn vị thi công. Được biết, anh Hợi có vợ và hai con nhỏ đang ở Thanh Hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cột điện ngã đè chết đội trưởng chỉ huy công trình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.