Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 3.000 người tham gia lễ khởi động Giờ Trái Đất 2016

Thanh Mai| 05/03/2016 20:46

(HNMO) - Ngày 5-3, Bộ Công thương đã khởi động Chiến dịch Giờ Trái Đất tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Sự kiện thu hút hơn 3.000 sinh viên, tình nguyện viên, các nhóm hội, câu lạc bộ tham gia.


Đây là năm thứ 8 Việt Nam tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất toàn cầu. Từ năm 2012, Giờ Trái Đất tại Việt Nam do Bộ Công thương chủ trì với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Đại sứ quán Đan Mạch và Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF). Đây cũng là năm thứ 8, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) là nhà tài trợ chính cho chương trình.


Được khởi xướng từ năm 2007 bởi WWF, Chiến dịch Giờ Trái đất nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng từ 7.000 thành phố thuộc 172 quốc gia.


Giờ Trái Đất năm 2016 tại Việt Nam nhằm kêu gọi cộng đồng, nhất là giới trẻ tham gia hưởng ứng với chủ đề “Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn”. Chương trình cũng có sự tham gia của các đại sứ: bà Charlotte Laursen – Đại sứ Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam, ca sỹ Tạ Quang Thắng và ca sỹ Thùy Chi.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Việt Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng (Bộ Công thương) cho biết, mọi cá nhân và tổ chức tại Việt Nam đều có thể ủng hộ Giờ Trái đất bằng nhiều hình thức đơn giản như tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết, tiết kiệm nước, trồng thêm cây xanh hoặc tổ chức các hoạt động ủng hộ nhằm đối phó với tác động của quá trình biến đổi khí hậu. Những hành động đó không chỉ nhắc nhở chúng ta về vấn đề tiết kiệm năng lượng mà còn hướng đến mục tiêu quan trọng hơn là chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Mỗi hành động nhỏ sẽ mang đến hiệu quả lớn nhằm đem tới một hành tinh xanh.


Tại lễ khởi động Giờ Trái đất 2016, ban tổ chức đã thông tin về thể lệ, quy chế cuộc thi thiết kế túi vải bảo vệ môi trường với chủ đề tiết kiệm năng lượng. Cuộc thi được phát động từ 20-2-2016 và kết thúc vào ngày 19-3-2016. Ban tổ chức sẽ lựa chọn các tác phẩm và trao giải vào cuối tháng 3.


Ngoài ra, lễ khởi động Giờ Trái đất 2016 được thiết kế với nhiều hoạt động như gian hàng các sản phẩm xanh, khu chụp hình 60+, các trò chơi tập thể, các tiết mục văn nghệ và giao lưu cùng các Đại sứ.

Sau lễ khởi động, các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất 2016 sẽ tổ chức trong suốt tháng 3 trên cả nước. Nghi thức tắt đèn sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 19-3 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám - Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 3.000 người tham gia lễ khởi động Giờ Trái Đất 2016

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.