Theo dõi Báo Hànộimới trên

TIN NÓNG ngày 21/4: Phản đối việc Trung Quốc gây căng thẳng ở Biển Đông

Hoàng Linh| 21/04/2016 21:52

(HNMO) - Việt Nam phản đối những hành động gây căng thẳng gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông, Công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh nhũng nhiễu khi làm sổ đỏ, Sắp có tuyến xe buýt chất lượng cao từ trung tâm Hà Nội đi Nội Bài, Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2016... là những thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay.


1. Công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh nhũng nhiễu khi làm sổ đỏ

Ngày 21/4, Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành công văn số 1416/BTNMT-VP về việc công bố đường đường dây nóng tiếp nhận thông tin của người dân và doanh nghiệp phản ánh về tình trạng nhũng nhiễu khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở (gọi tắt là sổ đỏ). Xem thêm tại đây.


2. Sắp có tuyến xe buýt chất lượng cao từ trung tâm Hà Nội đi Nội Bài

Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết đang trình UBND TP Hà Nội phương án mở mới tuyến xe buýt chất lượng cao (Bus Express) nhằm phục vụ nhân dân đi lại giữa trung tâm TP Hà Nội-sân bay Nội Bài. Xem thêm tại đây.

3. Cựu sếp Agribank gây thiệt hại hơn 60 tỷ đồng

VKSND Tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố ông Phạm Nhật Kiều, 63 tuổi, nguyên giám đốc Công ty cho thuê Tài chính II - chi nhánh Nam Sài Gòn, thuộc ngân hàng Agribank (Công ty ALC II), về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Xem thêm tại đây.

4. Ra mắt CLB phóng viên đồng hành cùng thực phẩm sạch

Thời gian qua, liên tiếp các vụ bắt quả tang và phát hiện cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn đã gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Có lẽ, chưa lúc nào người dân, người tiêu dùng lại lo lắng trước những ẩn họa rình rập ngay trong chính bữa cơm hàng ngày như lúc này.  Trước tình trạng trên, báo phapluatplus.vn phối hợp cùng Bộ Y tế, Bộ Công Thương phát động chiến dịch: “Đồng hành cùng Thực phẩm sạch: Người người, nhà nhà chung sức ghé vai". Xem thêm tại đây.

5. Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra thông tin lấn chiếm công viên hồ Thành Công

Ngày 21/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành văn bản số 2306/UBND-TH yêu cầu kiểm tra, xử lý thông tin Báo Hànộimới nêu về việc lấn chiếm diện tích công viên hồ Thành Công. Xem thêm tại đây.

6. Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2016

Ngày 21-4, Sở GD-ĐT Hà Nội công bố Quyết định số 1676/QĐ-SGD&ĐT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 cho 234 cơ sở giáo dục, cụ thể xem thêm tại đây.

7. Bệnh viện Việt Đức nối thành công 2 cẳng tay đứt rời

Ngày 21-4, TS. Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Tạo hình-Hàm mặt (Bệnh viện Việt Đức) cho biết, sau 9 tiếng đồng hồ phẫu thuật, các bác sĩ đã cứu thành công đôi tay cho bệnh nhân Ng.M.Th (19 tuổi) mà không phải ghép mạch. Xem thêm tại đây.


8. Sáu tấn tóp mỡ động vật mốc meo suýt được tiêu thụ tại Nam Định

Hôm nay, lực lượng Cảnh sát giao thông (Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A, Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phát hiện và bắt giữ xe ôtô tải chở 6 tấn tóp mỡ động vật được đựng trong 127 bao tải đã bốc mùi hôi thối, mốc meo và lẫn nhiều tạp chất. Xem thêm tại đây.

9. Kiên quyết xử lý sai phạm TTXD tại xã Đông Hội (huyện Đông Anh)

Thông tin đến Đường dây nóng Báo Hànộimới, người dân xã Đông Hội (huyện Đông Anh) cho biết: Vừa qua, trên hành lang thoát lũ Sông Đuống, đoạn qua địa bàn thôn Đông Ngàn, gia đình bà Phạm Thị Phúc đã xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp. Còn UBND xã cho biết, sẽ tổ chức lực lượng xử lý nếu người vi phạm không tự giác hoàn trả mặt bằng theo nguyên trạng... Xem thêm tại đây.


10. Việt Nam phản đối những hành động gây căng thẳng gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông

Ngày 21-4, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, khi được hỏi về phản ứng của Việt Nam trước thông tin quan chức Trung Quốc vừa ra đá Chữ Thập và dự kiến Trung Quốc sẽ đưa phóng viên ra đảo Phú Lâm, cũng như tuyên bố sẽ mở tuyến hàng không dân dụng từ đảo Hải Nam ra đảo Phú Lâm, Người Phát ngôn Lê Hải Bình cho biết: “Việt Nam hết sức quan ngại trước những thông tin này. Việt Nam một lần nữa khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa...". Xem thêm tại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TIN NÓNG ngày 21/4: Phản đối việc Trung Quốc gây căng thẳng ở Biển Đông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.