Theo dõi Báo Hànộimới trên

TIN NÓNG ngày 25/4: Saudi Arabia có thể đứng sau vụ khủng bố 11-9

Nguyễn Tùng| 25/04/2016 18:40

(HNMO) - Hôm nay, thông tin chính quyền Mỹ sắp công bố báo cáo mật tố Saudi Arabia đứng sau vụ 11-9-2001 đã lấn át các tin nóng khác trong ngày.


Một số tin nóng khác cũng được quan tâm là: Hỏa hoạn ở Ấn Độ làm 6 người chết, 700 ngôi nhà bị thiêu rụi; Tổng thống Obama bác đề nghị của Triều Tiên về hạt nhân; Giấu 14 gói ma túy trong quần lót vẫn không thoát; Đắk Lắk: Nổ mìn tự chế trên phố, một người tử vong tại chỗ...

1. Liên quân Ả Rập tiêu diệt 800 phiến quân Al-Qaeda

Hôm nay, 25/4, liên quân Ả Rập do Ả Rập Xê-út đứng đầu tuyên bố đã tiêu diệt 800 phiến quân Al-Qaeda trong các đợt truy quét phần tử thánh chiến ở Yemen. Xem thêm tại đây.

Phiến quân Al-Qaeda ở Yemen.


2. Hỏa hoạn ở Ấn Độ làm 6 người chết, 700 ngôi nhà bị thiêu rụi

Ngày 24/4, ít nhất 6 người thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em và hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy trong hai vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại bang Bihar miền đông Ấn Độ. Xem thêm tại đây.

Hiện trường một vụ cháy ở Ấn Độ.


3. Động đất 5,9 độ richter rung chuyển Mexico

Chiều nay, 25/4, một trận động đất mạnh 5,9 độ Richter đã làm rung chuyển miền Nam Mexico, làm dấy lên mối lo ngại về một thảm họa toàn cầu đang tới gần sau hàng loạt trận động đất ở Nhật Bản và Ecuador. Xem thêm tại đây.


4. Mỹ sắp công bố tài liệu mật tố Saudi Arabia đứng sau vụ 11.9

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama có thể sắp công bố báo cáo mật từ một cuộc điều tra của quốc hội về vụ 11.9, trong đó cho thấy Saudi Arabia liên quan đến vụ tấn công khủng bố năm 2001 này. Xem thêm tại đây.

Vụ tấn công thảm khốc ngày 11.9.2001 làm gần 3.000 người thiệt mạng.


5. Thảm họa chết người ở vùng biển Minamata (Nhật Bản) do bị đầu độc

Bệnh Minamata - do thảm họa đầu độc biển Minamata gây ra - rất khủng khiếp, có thể so sánh với thảm họa hạt nhân ở Hiroshima hay Nagasaki. Xem thêm tại đây.

Thành phố Minamita được coi là "vùng biển chết".
Ảnh chụp tháng 10/1960 và được đăng trên báo Mainichi

6. Tổng thống Obama bác đề nghị của Triều Tiên về hạt nhân

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã bác bỏ đề nghị của Triều Tiên về tạm ngưng các vụ thử hạt nhân với điều kiện Mỹ không tập trận thường niên với Hàn Quốc nữa. Xem thêm tại đây.

Bức ảnh tên lửa Triều Tiên chụp vào tháng 2/2016.


7. Đình chỉ công tác Trưởng công an huyện Bình Chánh trong vụ quán Xin Chào

Ngày 25/4, Ban Thường vụ Đảng ủy Ban Giám đốc Công an TP HCM họp đề xuất kiểm điểm các cán bộ liên quan việc khởi tố oan ông Nguyễn Văn Tấn - chủ quán cà phê Xin Chào đối diện trụ sở Công an huyện Bình Chánh - về tội Kinh doanh trái phép. Xem thêm tại đây.


8. Giấu 14 gói ma túy trong quần lót vẫn không thoát

Sáng 25/4, Trung tá Chu Văn Sỹ, Tổ trưởng tổ Y3/141 cho biết vừa phát hiện, bắt giữ nam thanh niên có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, bàn giao cho CA quận Cầu Giấy tiếp tục điều tra, làm rõ. Xem thêm tại đây.

14 gói ma tuý được giấu trong quần lót của đối tượng


9. Đắk Lắk: Nổ mìn tự chế trên phố, một người tử vong tại chỗ

Vào lúc 22h30' ngày 24/4, tại ngã tư đường Ngô Gia Tự giao với đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân An, Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, (Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ nổ khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ. Xem thêm tại đây.

Hiện trường vụ nổ. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)


10. Phê bình Công ty Cổ phần BOT cầu Việt Trì tự ý chặn cầu bằng ụ bê tông

Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa có văn bản phê bình và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần BOT cầu Việt Trì do hành vi tự ý chặn cầu Hạc Trì. Xem thêm tại đây.

11. Phó Thủ tướng chỉ đạo xác định nguyên nhân đổ cột điện đường dây 500kV

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam tập trung khắc phục nhanh sự cố đổ cột điện trên đường dây 500kV Hiệp Hòa - Quảng Ninh (trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang), bảo đảm truyền tải và cung cấp điện an toàn, ổn định; tổ chức điều tra, xác định nguyên nhân sự cố, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả. Xem thêm tại đây.

Ảnh hiện trường sự cố
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TIN NÓNG ngày 25/4: Saudi Arabia có thể đứng sau vụ khủng bố 11-9

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.