Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ra mắt Hội đồng phát triển gốm cổ Chu Đậu

Thanh Hiền| 27/04/2016 16:58

(HNMO) - Ngày 27-4, tại Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu (xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), Tổng công ty Thương mại Hà Nội đã ra mắt Hội đồng phát triển Gốm Chu Đậu.


Sự ra đời của Hội đồng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của các nhà nghiên cứu đầu ngành, các giáo sư, giảng viên và xã hội với sự bảo tồn, phát triển giá trị văn hóa phi vật thể của đất nước nói chung và của dòng gốm cổ Chu Đậu, tinh hoa văn hóa Việt Nam nói riêng. Ông Tăng Bá Hoành, Nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hải Dương, Chủ tịch sử học tỉnh Hải Dương làm Chủ tịch danh dự. Ông Nguyễn Văn Quế, Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương làm Chủ tịch Hội đồng.

Hiện nay, tại 46 bảo tàng danh tiếng ở 32 nước trên thế giới và trong khu vực đang trưng bày hiện vật gốm cổ Chu Đậu. Nhận thấy vai trò quan trọng trong việc khôi phục làng nghề gốm cổ Chu Đậu kết hợp với du lịch làng nghề, Tổng công ty Thương mại Hà Nội đã đầu tư giai đoạn 1 với kinh phí 24 tỷ đồng xây dựng nhà xưởng, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại để khôi phục lại dòng gốm cổ đã thất truyền. Sau một thời gian dài đầu tư xây dựng, đào tạo và phỏng chế gốm cổ Chu Đậu, năm 2003, gốm Chu Đậu đã xuất công hàng đầu tiên sang Tây Ban Nha.

Năm 2004, gốm Chu Đậu đã khánh thành gian trưng bày với 1000 m2 để trưng bày giới thiệu các sản phẩm phục chế các mẫu mã cổ. Từ đó đến nay, mỗi năm gốm Chu Đậu đã có hàng nghìn sản phẩm, tiêu thụ mạnh trong thị trường nội địa và xuất đi nhiều quốc gia trên Thế giới. Công ty đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương với thu nhập ngày càng cao sản xuất liên tục đạt tốc độ tăng trưởng. Thương hiệu Gốm Chu Đậu đã trở nên quen thuộc trên thị trường trong nước và quốc tế. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ra mắt Hội đồng phát triển gốm cổ Chu Đậu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.