Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huyện Mỹ Đức: Trạm cấp nước sạch được xây dựng cách đây 5 năm vẫn chưa xong

Việt Tuấn| 29/04/2016 06:44

(HNM) - Ngày 28-4, Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP Hà Nội, đã làm việc với UBND huyện Mỹ Đức về tình hình thực hiện Kết luận chất vấn về vấn đề nước sạch nông thôn tại kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016.


Trên địa bàn huyện Mỹ Đức có 3 công trình cấp nước tập trung: Trạm Thiên Trù, trạm Yến Vĩ, trạm Hương Sơn và mới cung cấp nước sạch cho khoảng 10% nhân dân trong huyện. Cách đây 5 năm, huyện Mỹ Đức được đầu tư Trạm cấp nước sạch thị trấn Đại Nghĩa với tổng kinh phí đầu tư lên tới hơn 40 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn trong tình trạng dang dở chưa thể đưa vào sử dụng. Hiện nay, hàng chục nghìn hộ dân trong huyện vẫn sử dụng nguồn nước sinh hoạt không bảo đảm vệ sinh và thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Kết luận buổi làm việc, Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện Mỹ Đức sớm triển khai dự án cấp nước đang còn dang dở; chỉ đạo các xí nghiệp, nhà máy trên địa bàn huyện xử lý nước thải trước khi xả thải ra Sông Đáy, nhằm giữ gìn môi trường, nguồn nước. Đoàn giám sát cũng chia sẻ về khó khăn của huyện trong cấp nước sạch, đồng thời đề nghị huyện tăng cường tuyên truyền để người dân tự ý thức bảo vệ sức khỏe, có các biện pháp dùng nước hợp vệ sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Mỹ Đức: Trạm cấp nước sạch được xây dựng cách đây 5 năm vẫn chưa xong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.