Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thắp sáng những vùng quê

Thanh Mai| 30/04/2016 09:14

(HNM) - Với mục tiêu bảo đảm cung cấp điện cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội 17 tỉnh, thành phố miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, trong 10 năm qua, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp, cấp điện cho hàng triệu hộ dân nông thôn.


Hệ thống lưới điện được mở rộng, điện được đưa về thắp sáng khắp thôn xóm, buôn làng xa xôi, điện vượt biển thắp sáng niềm tin nơi hải đảo...

Địa bàn EVN SPC quản lý và bán điện chủ yếu là vùng nông thôn sông nước miền Tây Nam bộ; hệ thống sông ngòi chằng chịt, việc đầu tư các công trình điện gặp rất nhiều khó khăn do dân cư thưa thớt, giao thông chủ yếu bằng đường thủy, thậm chí nhiều vùng chưa có đường giao thông chính. Bên cạnh những khó khăn về địa hình, địa lý còn khó khăn về nguồn vốn hạn hẹp, tuy nhiên, hằng năm EVN SPC vẫn "khéo co", dành hàng nghìn tỷ đồng xây dựng các công trình điện trọng điểm, điện khí hóa nông thôn, cấp điện các huyện đảo.

Năm 2008, sau khi Dự án cấp điện cho các thôn buôn tỉnh Lâm Đồng được phê duyệt, với tổng vốn đầu tư 210,3 tỷ đồng, EVN SPC đã xây dựng 421km đường dây trung thế, 862km đường dây hạ thế, trạm biến áp tổng dung lượng 13.127kVA, cấp điện cho 27.339 hộ đồng bào dân tộc ít người, ở 475 thôn buôn, thuộc 116 xã, 12 huyện, thị tỉnh Lâm Đồng.

Thôn 5, xã Rômen, huyện Đam Rông, là một trong những thôn được hưởng lợi từ dự án, với 100% hộ đồng bào dân tộc Mông di cư từ vùng núi Tây Bắc đến đây xây dựng kinh tế mới. Nhìn những con đường bê tông chạy dài, những rẫy cà phê xanh mướt, những ngôi nhà mọc lên san sát, điện lưới quốc gia được kéo về tận thôn bản, khó có thể hình dung được gần 10 năm trước, nơi đây chỉ là vùng đất hoang vu. Khi chưa có điện lưới quốc gia, cuộc sống người dân vất vả, chủ yếu chỉ dựa vào nương, rẫy. Khi Dự án cấp điện cho các thôn buôn Tây Nguyên được thực hiện, điện kéo đến đâu, xóm, ấp theo đó thay đổi, phát triển từng ngày, mọi sinh hoạt của người dân được cải thiện, việc học của trẻ em tốt lên nhiều, nhà nhà mua sắm xe máy, ti vi…

Tương tự, năm 2012, EVN SPC thực hiện Dự án cấp điện cho các hộ dân đồng bào Khmer các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh và Kiên Giang, với tổng vốn đầu tư hơn 1.216,15 tỷ đồng, cấp điện cho 82.386 hộ dân, ở 427 xã. Điện về đã tạo tiền đề cho bà con mở rộng sản xuất, tăng sản lượng cây trồng, phát triển làng nghề. Với sự hỗ trợ của các loại máy móc chạy bằng điện, chi phí sản xuất giảm, công việc bớt cực nhọc lại tăng thu nhập, nên đời sống người dân được cải thiện rất nhiều. Trên những cánh đồng lúa, hoa màu, người dân sử dụng máy bơm điện tưới nước cho cây trồng. Đêm về, điện sáng khắp khóm ấp, tiếng trẻ học bài, âm thanh quen thuộc phát ra từ những chiếc ti vi làm tăng thêm không khí rộn ràng ở những vùng quê "trầm lặng". Qua các chương trình khuyến công, khuyến nông trên truyền hình, bà con học hỏi kinh nghiệm kỹ thuật, thâm canh cây trồng, vật nuôi, làm vườn - ao - chuồng theo cách khoa học, mang lại năng suất và hiệu quả cao.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cho biết, từ khi có lưới điện quốc gia, đồng bào dân tộc Khmer càng thêm tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, quyết tâm làm ăn, vươn lên thoát nghèo. Điều này tác động rõ nét vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Các dự án cấp điện cho các hộ dân đồng bào Khmer mang ý nghĩa quan trọng trong việc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội địa phương; cải thiện và thu hẹp dần khoảng cách giữa nông thôn với thành thị.

Ngoài ra, còn phải kể đến một số dự án khác như Dự án cấp điện cho các trạm bơm nông nghiệp ở An Giang, thực hiện năm 2008-2013, với tổng vốn đầu tư 171,7 tỷ đồng, lắp đặt 1.535 trạm bơm điện, hỗ trợ hệ thống tưới tiêu của hàng trăm nghìn héc ta đất nông nghiệp, giúp người dân giảm chi phí sản xuất, tăng sản lượng lúa. Tiếp đó, năm 2013-2014, EVN SPC đã bố trí 175 tỷ đồng đầu tư lưới điện phục vụ bà con trồng cây thanh long trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Đầu tháng 2-2014, Dự án cáp ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc, với tổng mức đầu tư 2.336 tỷ đồng hoàn thành, cung cấp điện ổn định cho huyện đảo Phú Quốc từ hệ thống điện quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời giảm giá điện từ mức trung bình 5.060 đồng/kWh xuống bằng giá đất liền.

Trong tiến trình cải tạo, xây dựng, hiện đại hóa lưới điện nông thôn khu vực miền Nam, EVN SPC đa dạng hóa hình thức và hợp tác nhằm tìm kiếm các nguồn vốn vay ưu đãi, qua đó góp phần vào thành công trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống người dân 17 tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thắp sáng những vùng quê

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.