Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đoàn công tác Hà Nội thăm và tặng quà cán bộ chiến sĩ, nhân dân tại huyện đảo Trường Sa

Nguyệt Ánh| 05/05/2016 10:05

(HNMO) - Chiều ngày 5-5, Đoàn công tác số 9 gồm Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội và Đoàn đại biểu các tỉnh: Điện Biên, Thái Bình, Thái Nguyên, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh, Hội CCB Tập đoàn dầu khí, CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương… do Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn làm Trưởng đoàn đã kết thúc chuyến thăm, tặng quà cán bộ chiến sĩ và nhân dân đang công tác tại huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và nhà giàn DK1.


Trong 10 ngày, từ 26-4 đến 5-5, Đoàn đã làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân; dâng hương, báo cáo với vị lãnh tụ kính yêu, Chủ tịch Hồ Chí Minh về chuyến công tác đặc biệt của đoàn tại Nhà thờ Bác ở Bến cảng Nhà Rồng (TP Hồ Chí Minh); thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang canh giữ biển đảo Tổ quốc tại 7 điểm đảo: Đá Lát, Trường Sa, Phan Vinh, Tốc Tan, Tiên Nữ, Thuyền Chài, An Bang và Nhà giàn DK1/14.

Tham dự đoàn còn có Phó Đô đốc Đinh Gia Thật, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân nhân dân Việt Nam, Phó trưởng đoàn công tác; đồng chí Lê Hồng Sơn, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội cùng với các đại biểu lãnh đạo HĐND, UBND, MTTQ, các đồng chí đại biểu lãnh đạo các ban Đảng của Thành ủy, các sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, văn nghệ sĩ của Thủ đô Hà Nội và các tỉnh bạn.

Trong chuyến công tác tại đảo Trường Sa Lớn, Đoàn đã có nhiểu hoạt động ý nghĩa trong ngày kỷ niệm 41 năm Ngày Giải phóng Quần đảo Trường Sa (29/4/1975 – 29/4/2016): dự lễ chào cờ, đặt vòng hoa, thắp hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; tưởng niệm các liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sa và thăm chùa Trường Sa Lớn. Đoàn công tác cũng đã tặng quà cán bộ, chiến sĩ trên đảo; nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế, xây dựng quốc phòng trên đảo; đến thăm, tặng quà từng hộ dân, bày tỏ sự tin tưởng quân và dân trên đảo Trường Sa Lớn luôn chắc tay súng, bảo vệ biển đảo Tổ quốc thân yêu.

Đặc biệt, ngày 1-5, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân khởi công xây dựng công trình Nhà Văn hóa đa năng trên đảo chìm Tiên Nữ, đảo xa nhất nơi cực Đông của Tổ quốc. Công trình do TP Hà Nội tài trợ với tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng. Đây là món quà ý nghĩa, mang tình cảm của đất liền, của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô tặng cán bộ chiến sĩ trên đảo Tiên Nữ. Sau khi hoàn thành, Nhà văn hóa đảo Tiên Nữ không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của cán bộ, chiến sĩ mà còn là nơi tiếp tế, hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ.

Được biết, đây là năm thứ 7, đoàn công tác của thành phố Hà Nội tổ chức đi thăm, động viên, tặng quà cho quân, dân huyện đảo Trường Sa. Hoạt động này nhằm tăng cường mối đoàn kết quân dân, đồng thời chia sẻ những khó khăn vất vả, cùng quân dân huyện đảo Trường Sa đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu của Tổ quốc. Từ nhiều năm qua, với tinh thần "Hà Nội vì Trường Sa", Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô đã dành sự quan tâm đặc biệt, hỗ trợ đầu tư xây dựng 4 công trình cho huyện đảo Trường Sa, với tổng trị giá gần 200 tỷ đồng, phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và nâng cao đời sống cho quân, dân trên các đảo.

Phát biểu tại chuyến công tác, Phó bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, Trưởng đoàn, thay mặt đoàn công tác, bày tỏ niềm vinh dự được tới thăm Quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1/14. Đồng chí và đoàn công tác đã gửi đến các cán bộ chiến sĩ, quân và dân đóng trên các điểm đảo thiêng liêng của Tổ quốc và nhà giàn những tình cảm thân thương nhất của Thủ đô, trái tim của cả nước; chúc các cán bộ, chiến sĩ luôn mạnh khỏe, chắc tay súng, vững ý chí, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của quân đội Hải quân nhân dân Việt Nam, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển thiên liêng của Tổ quốc.

Đồng chí cũng cảm phục tinh thần chịu đựng gian khổ, tinh thần lạc quan của các cán bộ chiến sĩ, động viên các chiến sĩ trẻ Hà Nội hoàn thành tốt công việc được giao, nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần của người Hà Nội, phát huy truyền thống văn hóa của Thủ đô. Phó Bí thư khẳng định, Hà Nội luôn hướng về Trường Sa thân yêu, sát cánh cùng quân và dân huyện đảo. Đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành cần quan tâm hơn nữa, có những hành động cụ thể và những món quà thiết thực, phù hợp với địa lý và thời tiết của các đảo để cải thiện đời sống cho cán bộ và chiến sĩ, như: giống, vật nuôi, phương tiện kỹ thuật hỗ trợ tiết kiệm nước, nâng cao năng suất rau xanh…

Thay mặt Bộ Tư lệnh Hải quân, Phó Đô đốc Đinh Gia Thật chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ thiết thực của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô đối với quân dân huyện đảo Trường Sa. Cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân nói chung và huyện đảo Trường Sa nói riêng hứa sẽ đoàn kết một lòng, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Dịp này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Báo Hànộimới trao tặng 87 chiến sĩ Hà Nội đang công tác tại Quần đảo Trường Sa mỗi thẻ điện thoại trị giá 100.000 đồng.

Lễ khởi công Nhà văn hóa đa năng trên đảo chìm Tiên Nữ.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trao số tiền 35 tỷ đồng của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô xây dựng Nhà văn hóa cho Phó Đô đốc Đinh Gia Thật.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn thăm hỏi, động viên các chiến sĩ trên đảo Phan Vinh

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn thăm hỏi một gia đình trên đảo Trường Sa Lớn.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, Phó Đô đốc Đinh Gia Thật tham quan vườn rau của cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn ĐK 1/14.

Thả hoa tại Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn công tác Hà Nội thăm và tặng quà cán bộ chiến sĩ, nhân dân tại huyện đảo Trường Sa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.