Theo dõi Báo Hànộimới trên

34 ngư dân bị chìm tàu ở Hoàng Sa được đưa về an toàn

Vinh Quang| 05/05/2016 23:00

(HNMO) - Lúc 16h30, ngày 5-5, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đã đưa 34 ngư dân trên tàu cá QNa 95959TS bị tàu lạ đâm chìm ở Hoàng Sa vào ngày 3-5 về đến đất liền an toàn.


Trước đó, vào lúc 23 giờ ngày 3-5, tàu cá QNa 95959TS do ông Phạm Phú Thành (trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng, trên tàu có 34 ngư dân đang khai thác thủy hải sản tại tọa độ 19 độ vĩ Bắc -114 độ kinh Đông (cách Đà Nẵng khoảng 350 hải lý về hướng Đông Bắc) thì bị tàu lạ đâm trực diện và bị chìm sau đó ít phút. Tất cả 34 ngư dân có mặt trên tàu đều bị rơi xuống biển.

Sau đó, toàn bộ ngư dân trên tàu QNg 95959 TS đã được tàu cá QNa 94998TS do ông Phạm Phú Trung (cùng ngụ xã Bình Minh) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đang hành nghề gần đó đã nhanh chóng đến ứng cứu, đưa 34 ngư dân lên tàu.

Ngay sau khi nhận được thông báo, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đã lên đường đến đón các ngư dân trở về.

Hiện tinh thần và sức khỏe của 34 ngư dân đã ổn định.

Dưới đây là một số hình ảnh do Hànộimới ghi lại trong chiều nay tại cầu cảng Đà Nẵng MRCC:

Chị Trịnh Thị Minh Nguyệt khóc nức nở khi có chồng và con trai đi trong chuyến tàu bị nạn.

Nhiều người thân lặn lội đường xa đến để đón các ngư dân trở về.

Bà Nguyễn Thị Tấn ngồi thẫn thờ ngóng tin con trai là Nguyễn Văn Thành.

Người vợ chờ chồng cùng đứa con nhỏ

Bà Tấn được nhân viên Trung tâm Đà Nẵng MRCC dìu ra cầu cảng để đón con trai

Ngư dân đầu tiên đặt chân lên đất liền

Xúc động khi gặp lại người thân


Bà Tấn bật khóc ôm lấy con trai là anh Nguyễn Văn Thành
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
34 ngư dân bị chìm tàu ở Hoàng Sa được đưa về an toàn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.