Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dừng xe quá tải trọng, phát hiện hơn 5 tấn mỡ "bẩn"

Chu Dũng| 26/05/2016 14:00

(HNMO) - Lái xe là Trương Phi Cường cho biết toàn bộ số mỡ động vật trên được vận chuyển từ Nam Định đến Hòa Bình để tiêu thụ. Khi đi qua nút giao thông Phạm Hùng - Trần Duy Hưng thì bị CSGT dừng xe, kiểm tra.

Kiểm tra một bao tải mỡ đã bốc mùi hôi nồng nặc

Dừng xe kiểm tra, Tổ công tác phát hiện bên trong thùng xe đang có lượng lớn mỡ động vật được vận chuyển không bảo đảm vệ sinh, đã bốc mùi hôi.

Lái xe là Trương Phi Cường (SN 1991, trú tại Văn Giang, Hưng Yên) đã không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số mỡ động vật trên xe.

Số bao tải mỡ chất đầy trong thùng xe


Tổ công tác của Đội CSGT số 6 sau đó đã bàn giao vụ việc cho Đội 6 Phòng Cảnh sát môi trường và Đội Quản lý thị trường số 13 tiếp tục điều tra, làm rõ.

Qua đấu tranh ban đầu, Cường cho biết toàn bộ số mỡ động vật trên được vận chuyển từ Nam Định đến Hòa Bình để tiêu thụ. Khi đi qua nút giao thông Phạm Hùng - Trần Duy Hưng thì bị CSGT dừng xe, kiểm tra.

Chủ lô hàng và tài xế  không xuất trình được  giấy tờ chứng minh nguồn gốc hơn 5 tấn mỡ

Đội CSGT số 6 cho biết, chiếc xe này có dấu hiệu quá tải từ 60%-100%. Số mỡ trên xe có trọng lượng hơn 5 tấn.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm đếm số mỡ "bẩn" trên xe.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dừng xe quá tải trọng, phát hiện hơn 5 tấn mỡ "bẩn"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.