Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phá tàu bị kẹt để cứu cầu lớn nhất Phan Thiết

Theo Tư Huynh/VnExpress| 23/06/2016 14:33

Sáng 23/6, tàu cá công suất lớn bị kẹt dưới gầm cầu Lê Hồng Phong, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.


Tàu cá bị kẹt dưới cầu lớn nhất Phan Thiết. Ảnh: Tư Huynh


Khoảng 4h, ông Đỗ Văn Vượng chạy tàu cá công suất hơn 700CV trên sông Cà Ty thì bị vướng vào cầu Lê Hồng Phong, nằm ở trung tâm TP Phan Thiết. "Tàu đang đậu thì dây neo bị tuột, máy tàu bị sự cố, nên tôi không thể điều khiển qua được", ông Vượng cho biết.

Vào buổi sáng, nước lũ từ thượng nguồn đổ về hạ lưu sông Cà Ty mỗi lúc càng lớn, đẩy con tàu dính chặt vào gầm cầu. Bị tàu đội lên, cầu Lê Hồng Phong có nguy cơ bị ảnh hưởng. Giao thông qua cầu bị phong tỏa.

Hàng chục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Bộ đội Biên phòng, nhân viên Công ty Công trình đô thị thành phố Phan Thiết và ngư dân tham gia công tác cứu hộ. Cảnh sát dùng máy cưa, búa phá phần cabin vướng vào cầu để giải thoát tàu.

"Nếu không thoát được bằng phương án này, lực lượng phòng cháy chữa cháy sẽ bơm nước, đánh chìm tàu", ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận, cho biết.

Đến 11h30, công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục.


Lực lượng chức năng phá cabin tàu để giải cứu cầu. Ảnh: Tư Huynh


Cầu Lê Hồng Phong được thiết kế đúc bêtông nhưng có dây văng, dài hơn 100m, rộng gần 7m, tải trọng 10 tấn, khánh thành năm 2002. Đây là cầu được đầu tư lớn nhất trong số 3 cầu bắc qua sông Cà Ty ở nội đô TP Phan Thiết.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phá tàu bị kẹt để cứu cầu lớn nhất Phan Thiết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.