Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tạo sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống ma túy

Hiền Phương| 25/06/2016 06:24

(HNM) - Sáng 24-6, Sở LĐ-TB&XH TP Hà Nội tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày Toàn dân phòng, chống ma túy (26-6). Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đến dự.

Phát biểu tại lễ mít tinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn yêu cầu các ngành, đoàn thể, các cấp ủy, chính quyền địa phương nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 21/CT-TƯ, ngày 26-3-2008, của Bộ Chính trị và Kết luận 95/KL-TƯ, ngày 2-4-2014, của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy trong tình hình mới; tập trung chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt đối với công tác phòng, chống ma túy. Các cấp, các ngành cần triển khai đồng bộ giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về ma túy, phòng, chống tội phạm ma túy; đổi mới công tác cai nghiện, giúp đỡ người nghiện được cai nghiện và hòa nhập cộng đồng. Lực lượng CA đóng vai trò chủ lực trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, phát huy sức mạnh phong trào toàn dân phát hiện, tố giác tội phạm ma túy để từng bước đấu tranh kéo giảm tội phạm ma túy...

Nhân dịp này, TP Hà Nội kêu gọi các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các tổ chức xã hội và cá nhân tiếp tục tham gia ủng hộ, tạo nguồn lực thực hiện công tác phòng, chống ma túy nói chung và công tác cai nghiện, tạo việc làm cho người nghiện sau cai nói riêng để công tác phòng, chống ma túy ngày càng đi vào chiều sâu…

Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố tặng Bằng khen cho 10 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống ma túy 6 tháng đầu năm 2016.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạo sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống ma túy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.