Theo dõi Báo Hànộimới trên

Về Pác Bó - nơi lưu giữ dấu chân Người

Bùi Việt| 25/06/2016 15:37

(HNMO) - Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó (xã Trường Hà, huyện Hà Quảng) là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại chọn làm căn cứ địa lãnh đạo Cách mạng (giai đoạn 1941-1945) sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Trải qua 75 năm, các điểm di tích nơi đây vẫn lưu giữ nguyên vẹn dấu chân Người.

Được xây dựng và hoàn thành trong vòng 1 năm (19/5/2010 - 19/5/2011), Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh hùng vĩ một cõi đất trời là điểm đến đầu tiên thuộc khu di tích. Gian thờ được thiết kế đơn giản mà uy nghi như chính cuộc đời vị Cha già dân tộc.

Suối Lê Nin do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên, là nơi Người thường câu cá trong thời gian hoạt động cách mạng tại Pác Bó.

Trầm mặc soi bóng bên suối Lê Nin là núi Các Mác sừng sững, hiên ngang như thách thức sự bào mòn của thời gian.

Mốc quốc giới 108 là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt bước chân đầu tiên khi về nước ngày 28/1/1941.

Sau khi về nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại nền nhà ông Lý Quốc Súng từ 28/1/1941-7/2/1941.

Lối vào hang Cốc Bó khá hẹp, chỉ vừa đủ để một người lách qua.

Hang Cốc Bó là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí cán bộ cách mạng ở từ ngày 08/02/1941 đến cuối tháng 3/1941.

Trong hang vẫn còn lưu giữ tấm phản Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để nằm nghỉ và làm việc.

Địa điểm cây ổi Chủ tịch Hồ Chí Minh thường hái lá đun nước uống.

Khu vực bếp nấu ăn phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian Người sinh sống và làm việc tại Pác Bó.

 Chủ tịch Hồ Chí Minh thường ra đầu nguồn suối Lê Nin làm thơ sau những giờ làm việc căng thẳng.

Lán Khuổi Nặm là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập Hội nghị Trung ương lần thứ VIII từ ngày 10/5/1941-19/5/1941, ra quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh, xây dựng căn cứ địa cách mạng, phát triển chiến tranh du kích, khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền trong cả nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Về Pác Bó - nơi lưu giữ dấu chân Người

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.