Theo dõi Báo Hànộimới trên

'Biển lửa' bao trùm kho chứa nhựa tái chế ở Hải Dương

Theo Phapluatonline| 15/07/2016 11:37

Khoảng 1 giờ sáng 15-7, tại Công ty Cổ phần Nhựa tái sinh Vĩnh Lộc (chân cầu An Thái, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, Hải Dương) đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn, đến 8 giờ sáng, lửa vẫn bùng cháy dữ dội.

.

Biển lửa bao trùm khu vực gần chân cầu An Thái, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, Hải Dương khiến nhiều người hoảng sợ


Theo đó, vào thời điểm 1 giờ sáng 15-7, ngọn lửa bất ngờ phát hỏa tại khu vực chứa nhựa phế thải rộng trên 1.000m2 của Công ty Vĩnh Lộc, sau đó nhanh chóng lan rộng và bùng cháy dữ dội khiến toàn bộ khu vực chứa nhựa biến thành biển lửa.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Hải Dương) đã điều động 10 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Tuy nhiên, do đám cháy quá lớn nên lực lượng cảnh sát PCCC chỉ khống chế được lửa gần khu vực nhà làm việc, nhà ở, xưởng sản xuất của các đơn vị liền kề chứ chưa thể dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Đến 8 giờ sáng nay, lửa vẫn bùng cháy dữ dội vì các loại nhựa đều là vật liệu dễ cháy và có khối lượng khá lớn. Rất may đám cháy không gây thiệt hại về người.

Lửa lan ra cả khu vực xung quanh, khoảng 8 giờ sáng 15-7, lửa vẫn chưa được dập hẳn


Thượng tá Hà Tiến Dũng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Hải Dương đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng PCCC sử dụng các xe chữa cháy chuyên dụng, các phương tiện chữa cháy để tích cực dập lửa và khống chế đám cháy, tránh cháy lan sang các cơ sở lân cận và nhà xưởng của Công ty Vĩnh Lộc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
'Biển lửa' bao trùm kho chứa nhựa tái chế ở Hải Dương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.