Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sỹ

Linh Nhi| 26/07/2016 22:32

(HNMO) - Tối 26-7, tại Nghĩa trang liệt sỹ Hà Nội (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm), TƯ Đoàn, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Đoàn TN Khối các Cơ quan TƯ, Đoàn TN Khối Doanh nghiệp TƯ, Ban TN Quân đội và Đoàn TN Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ thắp nến tri ân, dâng hương, hoa 2.300 phần mộ các anh hùng liệt sỹ.


Buổi lễ được tổ chức trang trọng với sự tham dự của các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Dân vận TƯ; Đào Ngọc Dung, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam. Về phía Hà Nội có đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội; Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cùng 1.000 đoàn viên thanh niên.

Đây là hoạt động thường niên Thành đoàn tổ chức nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2016), nhằm phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự quan tâm, sự biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ đối với các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình có công với cách mạng. Đồng thời, góp phần giáo dục thế hệ trẻ hôm nay nâng cao hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của dân tộc và giá trị về nền độc lập tự do hôm nay, từ đó tăng thêm sức mạnh để thế hệ trẻ tiếp tục phấn đấu học tập, lao động, rèn luyện, xây dựng và bảo vệ Thủ đô và đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Phong kêu gọi các cấp bộ Đoàn, tổ chức Hội - Đội và đoàn viên, hội viên, đội viên, thanh thiếu nhi trong cả nước hãy tiếp tục thực hiện những công trình, phần việc ý nghĩa nhằm đền ơn, đáp nghĩa các anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Những việc làm chính là lời nhắc nhở thế hệ trẻ ghi nhớ về lịch sử hào hùng của đất nước, về sự hi sinh, mất mát của lớp lớp các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng cho chính cuộc sống yên bình của chúng ta hôm nay.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 20 suất quà cho các thương binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng; tặng quà cho 15 thiếu nhi gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt.

Cùng thời điểm này, tại hơn 2.000 nghĩa trang liệt sỹ còn lại trên địa bàn Hà Nội và cả nước đồng loạt diễn ra Lễ thắp nên tri ân các anh hùng liệt sỹ. Đây là năm thứ chín hoạt động này được triển khai đồng bộ trong toàn Đoàn. Bên cạnh đó tổ chức đoàn có nhiều hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; động viên, thăm hỏi, tặng quà, khám sức khỏe thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; Tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ, các di tích lịch sử văn hoá; Tổ chức các hoạt động của tuổi trẻ giúp đỡ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam…Thành đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Thành phố tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 1.000 đối tượng chính sách và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì), xã Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây) cùng nhiều hoạt động tri ân sâu sắc công ơn các anh hùng liệt sỹ đã không tiếc máu xương chiến đấu anh dũng, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sỹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.