Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nữ nhân viên bị thang máy chèn tử vong do mải nói chuyện

Theo CAND| 08/08/2016 20:18

Trong lúc đang đứng trong thang vận chuyển hàng, nữ nhân viên bị thang máy chèn gãy đốt sống cổ dẫn đến tử vong.

Đến 18h20’ ngày 8-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã kết thúc khám nghiệm hiện trường và tử thi bà Sử Duy Liễu, 44 tuổi, trú ở 18/7 Lê Lợi, phường 2, TP Tuy Hòa. Bà Liễu là nạn nhân trong vụ tai nạn lao động xảy ra vào hồi 15h35’ cùng ngày tại cửa hiệu tạp hóa – văn phòng phẩm Hồng Tâm Bi ở 124 Lê Trung Kiên, phường 2, TP Tuy Hòa.

Phong tỏa hiện trường để khám nghiệm điều tra vụ tai nạn lao động.


Vào thời điểm đó, bà Liễu vận hành thang vận chuyển hàng hóa lên xuống giữa tầng trệt với tầng ba cửa hiệu tạp hóa – văn phòng phẩm Hồng Tâm Bi do bà Phạm Trần Quý Phượng, 43 tuổi làm chủ.

Trong lúc đang đứng trong thang vận chuyển hàng, bà Liễu chồm người ra ngoài khung thang để nói chuyện với đồng nghiệp ở tầng trệt nhưng không quan sát, nên đầu của nữ nhân viên này bị chèn ép bên dưới sàn bê tông tầng hai khi thang máy vận hành tới đó, khiến bà Liễu gãy đốt sống cổ dẫn đến tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nữ nhân viên bị thang máy chèn tử vong do mải nói chuyện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.