Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không thể để tội phạm theo kiểu “xã hội đen” sử dụng vũ khí nóng hoành hành

09/08/2016 21:33

Chúng ta không thể để tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản bừa bãi nhiều năm, tội phạm theo kiểu “xã hội đen” sử dụng vũ khí nóng hoành hành nhiều năm mà không xử lý”, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị, sáng 9-8.


Thay mặt Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 138, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình hoan nghênh, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Ban Chỉ đạo 138/CP Trung ương và địa phương đạt được trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng khẳng định, Ban Chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tội phạm, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, kế hoạch, chương trình công tác. Các bộ ngành, đoàn thể, địa phương mà nòng cốt là lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm sáng tạo, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Nổi bật là tham mưu cho Trung ương Đảng, Chính phủ nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, chiến lược, chỉ đạo, định hướng công tác phòng, chống tội phạm. Công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phong trào phòng, chống tội phạm tiếp tục được đổi mới với nhiều nội dung tích cực, hình thức đa dạng, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện phát triển kinh tế xã hội của từng bộ ngành, địa phương.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị


“Đã có nhiều mô hình hoạt động thực sự hiệu quả, thông qua tuyên truyền, vận động, quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng chục nghìn nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT, giúp các lực lượng chức năng phát hiện, điều tra khám phá các vụ án quan trọng”, Phó Thủ tướng nêu.

Lực lượng chức năng đã phối hợp mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá hàng ngàn băng, ổ nhóm nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm; tập trung khám phá, đưa ra truy tố nhiều vụ án về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu lớn, được dư luận đồng tình, ủng hộ. Các lực lượng Công an, Quân đội đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ; phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ hàng trăm bánh heroin, hàng ngàn viên ma tuý tổng hợp; triệt phá nhiều đường dây mua bán người quy mô lớn, giải cứu hàng ngàn nạn nhân…

Tuy nhiên bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình cũng chỉ ra các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự. “Đặc biệt là tội phạm có tổ chức hoạt động phức tạp trở lại; nhiều vụ các băng nhóm sử dụng hung khí đâm chém, thanh toán nhau, gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân.

Tội phạm giết người tăng, xảy ra nhiều vụ giết người có liên quan trực tiếp đến sự suy thoái đạo đức gia đình, xã hội; tội phạm liên quan đến chiếm đoạt tài sản chiếm tỷ lệ cao; tội phạm kinh tế, tham nhũng vẫn phức tạp, gây thiệt hại tài sản nghiêm trọng, nhất là tội phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kinh doanh đa cấp, chuyển giá, trốn thuế…”, Phó Thủ tướng lưu ý.

Đồng chí Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương nhìn nhận thẳng thắn các nguyên nhân để có giải pháp khắc phục triệt để trong thời gian tới. “Có dấu hiệu bao che tội phạm, nhiều vụ việc vi phạm xảy ra trong thời gian dài ở một số địa phương mới được xử lý khi các cơ quan báo chí phản ánh hoặc các cơ quan ở cấp Bộ phát hiện, triệt phá”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, kể cả trong lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm có dấu hiệu suy thoái. Năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ yếu, nhất là trong công tác nắm, dự báo tình hình, chưa chủ động tham mưu cho cấp uỷ, địa phương đặt ra các phương án, giải pháp phòng ngừa tội phạm.

Công tác phòng ngừa tội phạm chưa thật sự được coi trọng; hiệu quả đấu tranh, trấn áp tội phạm chưa đủ mạnh, vẫn còn sai sót trong điều tra, xử lý tội phạm. Công tác xây dựng hệ thống pháp luật trong phòng, chống tội phạm còn nóng vội, dẫn tới sai sót, gây khó khăn trong việc triển khai thực hiện…

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu Ban Chỉ đạo 138/CP và các bộ ngành, địa phương cần quán triệt quan điểm chỉ đạo trong phòng, chống tội phạm, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách vừa lâu dài.

Đồng chí Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc triển khai quán triệt, tuyên truyền Kết luận của Ban Bí thư nhưng phải quy trách nhiệm cụ thể đối với những người đứng đầu cấp uỷ, địa phương.

“Nơi nào để xảy ra nhiều vi phạm về an ninh, trật tự kéo dài mà người đứng đầu không có chủ trương, biện pháp giải quyết căn cơ, triệt để, để tội phạm hoành hành mà không xử lý là không được. Chúng ta không thể để tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản bừa bãi nhiều năm, tội phạm theo kiểu “xã hội đen” sử dụng vũ khí nóng hoành hành nhiều năm mà không xử lý. Không thể để cơ quan, tổ chức quản lý lỏng lẻo, để xảy ra tham nhũng, tiêu cực…”, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình nêu rõ.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, hướng mạnh về cơ sở, chú trọng địa bàn trọng điểm, phức tạp, vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, học sinh sinh viên… Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng xây dựng và nhân rộng các mô hình tốt trong nhân dân về phòng, chống tội phạm; theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hoà giải về an ninh, trật tự ở cơ sở. Đồng thời làm tốt công tác quản lý đối tượng từ cơ sở và xử lý tốt tin báo tố giác tội phạm…

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của các cơ quan chuyên trách phòng chống tội phạm. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, nâng cao năng lực, phẩm chất, ý thức trách nhiệm vì nhân dân phục vụ cho đội ngũ cán bộ các cơ quan thực thi pháp luật, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, vững chắc cho nhân dân trong phòng, chống tội phạm. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tối phạm. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đặc biệt nghiêm trọng…

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình cũng yêu cầu lực lượng phòng, chống tội phạm xác định một số công việc trọng tâm, tạo đột phá trong phòng, chống tội phạm. Xác định rõ tội phạm trọng điểm nổi lên trong thời gian qua, gây bức xúc, ảnh hưởng tình hình an ninh, trật tự. Qua đó có giải pháp đấu tranh, triệt phá tận gốc các băng, ổ nhóm, đối tượng cộm cán, tạo chuyển biến mới… 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Không thể để tội phạm theo kiểu “xã hội đen” sử dụng vũ khí nóng hoành hành

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.