Theo dõi Báo Hànộimới trên

Từ tháng 1-2017, Hà Nội thay đổi toàn diện việc thu gom rác

Vũ Thủy| 15/08/2016 16:08

(HNMO) -  Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, từ 1/1/2017, Thành phố sẽ thay đổi phương thức thu gom, yêu cầu các công ty môi trường cơ giới hóa; tất cả các tuyến phố đều đặt thùng rác...


Hà Nội sẽ thay đổi toàn diện công tác thu gom rác từ đầu năm tới


Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Hoàn Kiếm đánh giá cao việc HĐND thành phố đã thực sự đổi mới về mọi mặt, từ việc chuẩn bị nội dung của kỳ họp, ban hành nghị quyết. Đặc biệt, các đại biểu đã thực hiện lời hứa với cử tri, thể hiện trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, truy đến cùng nhiều vấn đề dân sinh bức xúc và được lãnh đạo UBND thành phố tiếp thu, giải trình, nêu rõ lộ trình khắc phục tồn tại, hạn chế. Tuy nhiên, theo cử tri quận Hoàn Kiếm, để đưa Nghị quyết của HĐND đi vào thực tiễn, các Tổ đại biểu HĐND thành phố cần tăng cường kiểm tra, giám sát; UBND thành phố, các cấp, các ngành tùy theo chức năng, nhiệm vụ, có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, rõ người, rõ thời gian hoàn thành. Bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều cử tri cũng đề cập đến những tồn tại, bất cập về công tác du lịch, vệ sinh môi trường, bảo đảm ATVSTP, phòng chống lụt bão...

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung tiếp thu, trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, có tính xây dựng của cử tri quận Hoàn Kiếm. Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, trong nhiệm kỳ 2016-2021, thành phố xác định đưa ngành du lịch thành kinh tế mũi nhọn và đã có những giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng du lịch như: Trồng thêm cây xanh; thu gom vận chuyển rác thải (trước 10/10 thành phố sẽ có thêm 100 xe hút bụi ở 12 quận); nâng cao chất lượng nguồn nước, tiến tới người dân toàn thành phố được uống nước sạch tại vòi; kiểm soát chặt chẽ VSATTP; chủ động, tăng cường khả năng phòng chống dịch bệnh... Đặc biệt, trong quý IV-2016, thành phố sẽ tập trung xử lý ô nhiễm môi trường trên tất cả ao, hồ trên địa bàn thành phố. Ngay trong tuần này, thành phố xử lý nước hồ Hố Mẻ, hồ Bảy Mẫu và một số hồ khác. Ngoài ra, thành phố còn thiết kế lại tất cả các biển chỉ dẫn và đang quy hoạch lại không gian đi bộ; tổ chức các phố sách; quy hoạch xây dựng khác sạn cao cấp, phấn đấy 5 năm tới thành phố có thêm 20.000 phòng khách sạn; đặc biệt tháng 9 tới đây, Hà Nội sẽ lắp miễn phí Wifi tại một số điểm du lịch như khu vực phố cổ, di tích lịch sử, các làng nghề. Riêng về vấn đề rác thải, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, từ 1-1-2017, thành phố sẽ thay đổi phương thức thu gom, yêu cầu các công ty môi trường cơ giới hóa; cũng từ thời điểm này, tất cả các tuyến phố đều đặt thùng rác; thời gian, cách thức thu gom rác sẽ được tính toán cụ thể hơn.

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cùng Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị bầu cử số 24 cũng tiếp xúc cử tri tại huyện Hoài Đức. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri huyện Hoài Đức kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh bức xúc tại địa phương như người dân thiếu nước sạch; ô nhiễm môi trường làng nghề chưa được xử lý; chậm xây dựng đường nông thôn theo chương trình xây dựng nông thôn mới...

Thay mặt tổ đại biểu HĐND thành phố, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã tiếp thu các ý kiến của cử tri, tổng hợp để trình HĐND thành phố. Phó Chủ tịch HĐND thành phố cũng nhấn mạnh, thành phố đang rất quan tâm và tập trung giải quyết những vấn đề cử tri nêu; mong muốn cử tri tiếp tục theo dõi, giám sát các cơ quan chức năng trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từ tháng 1-2017, Hà Nội thay đổi toàn diện việc thu gom rác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.