Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bão số 3 vào đất liền, Hà Nội gió giật mạnh, mưa rất lớn

Nhóm PV| 19/08/2016 14:10

(HNMO) - Trưa nay (19-8), ảnh hưởng của bão số 3, thủ đô Hà Nội có mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập, phố Hai Bà Trưng đã có cây đây đổ.

21:35 19/08/2016

Ô tô cỡ lớn chạy tốc độ cao gây sóng cuốn bình gas của một cửa hàng trôi ra đường -
Ảnh: Tùng Đinh

Nhiều tuyến đường ngập từ 50-80cm

Nhiều tuyến phố bị ngập sâu trong nước.

17:38 19/08/2016

Ga Giáp Bát đối mặt với úng ngập cục bộ do ảnh hưởng của cơn bão số 3, mặc dù lưu lượng mưa đã giảm dần.


17:23 19/08/2016

Tình trạng ngập úng khiến nhiều phụ huynh đón con tan học tại các trường mầm non chiều nay phải lội nước vào trường. Các cô giáo cũng giúp bế các cháu ra giao cho các phụ huynh.


17:23 19/08/2016

Bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới tại Hà Nội
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn vừa khẳng định hiện tại bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên khu vực Hà Nội. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7 (40-60km/h), giật cấp 8-9.

17:21 19/08/2016


Hà Nội: Khuyến cáo người dân hạn chế ra đường nếu không cần thiết

Vào 14g30 ngày 19/8, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải và chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì họp trực tuyến với toàn bộ các sở, ngành, quận, huyện, thị xã về công tác ứng phó với cơn bão số 3.


17:19 19/08/2016

UBND TP nhắn tin đến người dân thông qua hệ thống tin nhắn, khuyến cáo mọi người không nên ra đường hoặc vào các khu vực công trường xây dựng trên địa bàn Thành phố, tránh cây đổ và vật liệu xây dựng rơi, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản.




17:11 19/08/2016

Đến thời điểm này, mưA đã ngớt ở khu vực Ngã Tư Sở. Nhưng tình trạng ngập úng vẫn còn gây khó khăn cho các phưong tiện khi lưu thông. Ảnh: Ngập úng ở đường Nguyễn Ngọc Nại.


17:04 19/08/2016


Nước ngập trên phố Hoàng Mai (ảnh: Nguyen Hung/Otofun)


17:02 19/08/2016

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT CATP trực tiếp đi kiểm tra tại nhiều tuyến đường huyết mạch và các điểm thường xảy ra úng ngập đã có trong phương án để đảm bảo người dân đi lại an toàn, thông suốt.


Càng gần giờ tan tầm, lượng người tham gia giao thông càng đông trên nhiều tuyến phố.


CSGT được trang bị gậy phản quang chạy để thuận tiện khi điều hành giao thông khi mưa lớn và trời tối.

17:00 19/08/2016

Tại ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, công nhân đang tích cực khơi thông dòng chảy, nhờ vậy tình trạng ngập cục bộ ở đây giảm đi đáng kể
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão số 3 vào đất liền, Hà Nội gió giật mạnh, mưa rất lớn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.