Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhà máy vi phạm môi trường nghiêm trọng sẽ phải đóng cửa

Đan Nhiễm| 27/08/2016 11:18

(HNMO) - Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận năm 2016, do UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức tại TP Phan Rang sáng 27-8.


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu ấn nút khởi công dự án Khu đô thị mới bãi biển Bình Sơn - Ninh Chữ. Ảnh: VGP


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Ninh Thuận có điều kiện vị trí địa lý thuận lợi, dải bờ biển dài; có nhiều ngành sản xuất như muối, chăn nuôi, trồng nho, khai thác hải sản… nhưng tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng. Do đó, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận cần tư duy quản lý mới, chủ động hơn nữa trong việc tạo không gian, điều kiện để doanh nghiệp tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

“Tỉnh mới đáp ứng được hơn 30% ngân sách chi tiêu, phần còn lại trung ương phải hỗ trợ. Do đó, tỉnh cần vươn lên mạnh mẽ hơn nữa để tự chủ về ngân sách. Cụ thể là cải thiện môi trường đầu tư, phải có cam kết chính sách rõ ràng với nhà đầu tư, thúc đẩy đào tạo nhân lực, tạo niềm tin để doanh nghiệp yên tâm làm ăn, không hình sự hóa quan hệ dân sự… Quan trọng là tỉnh cần phải đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm để chuyển bộ máy hành chính sang nền hành chính phục vụ” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng, chính quyền tỉnh Ninh Thuận, các sở ngành cần tăng cường đối thoại với nhà đầu tư, chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Không được để tình trạng nhà đầu tư chờ mặt bằng sạch đến vài năm mới cấp, khiến cơ hội kinh doanh qua đi. Lãnh đạo các địa phương, bộ, ngành cần phải có lời nói và hành động nhất quán. Kinh nghiệm cho thấy, ở đâu chính quyền phục vụ doanh nghiệp tốt thì ở đó nhà đầu tư sẽ tự tìm đến.

“Ninh Thuận còn nhiều dư địa để phát triển, do đó tỉnh cần có tầm nhìn dài hạn, phát huy quy hoạch và mô hình tăng trưởng bảo đảm xanh, sạch và phát triển bền vững. Các nhà máy, khu công nghiệp ven biển phải chú trọng công tác xử lý môi trường. Nếu nhà máy vi phạm các quy định về môi trường tùy theo mức độ sẽ phải xử lý nghiêm, nếu nghiêm trọng sẽ xem xét đóng cửa nhà máy” - Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng: Sự thành công, phát triển của doanh nghiệp, địa phương cũng là thành công chung của Chính phủ.

Ông Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận cho biết: Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, Ninh Thuận sẽ phát triển dựa trên 6 nhóm ngành kinh tế trụ cột là năng lượng sạch, du lịch, nông lâm thủy sản, sản xuất chế biến, giáo dục đào tạo và kinh doanh bất động sản.

“Hiện tại, Ninh Thuận đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, chủ trương của Chính phủ triển khai đầu tư một số công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh, cùng với việc xúc tiến đầu tư cảng quốc tế Cà Ná, gắn với việc triển khai Khu công nghiệp của Tập đoàn Hoa Sen tại Cà Ná, sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cũng như tạo thời cơ, động lực mới cho thu hút các nguồn lực đầu tư trên địa bàn tỉnh” - ông Thanh khẳng định.

Dịp này, UBND tỉnh Ninh Thuận cũng tổ chức khởi cong dự án Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chữ do Công ty CP Đầu tư Hancom Holdings làm chủ đầu tư; khởi công dự án điện gió Trung Nam của Công ty CP Trung Nam…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhà máy vi phạm môi trường nghiêm trọng sẽ phải đóng cửa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.