Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần tạo hiệu quả bền vững trong từng địa bàn dân cư

Linh Nhi| 30/08/2016 19:42

(HNMO) – Ngày 30-8, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh dẫn đầu đoàn kiểm tra của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về làm việc với UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý và đại diện lãnh đạo các sở, ban, cơ quan liên quan tiếp đoàn kiểm tra.


Theo báo cáo của UBND thành phố về kết quả thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, phong trào tiếp tục được quan tâm triển khai kịp thời, thống nhất từ thành phố đến cơ sở, tạo được phong trào thi đua rộng lớn từ trong mỗi gia đình, trên các địa bàn dân cư và các cơ quan, doanh nghiệp, trường học… định hướng thống nhất cho các cuộc vận động, các hoạt động văn hóa phát triển với tác động rộng và sâu sắc hơn.

Công tác xây dựng các mô hình văn hóa ở hầu hết các quận, huyện, thị xã đã có những bước đi thích ứng hơn theo chiều hướng sàng lọc, tập trung đầu tư, xây dựng những mô hình đặc trưng nhất cho từng địa bàn, đối tượng cụ thể nên chất lượng ngày càng được nâng cao. Công tác xây dựng nếp sống văn minh được củng cố và từng bước hoàn thiện, tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú từ vùng nội đô tới vùng ven đô, xóa dần khoảng cách giữa.

Báo cáo đoàn kiểm tra, Phó Giám đốc Sở văn hóa Nguyễn Khắc Lợi cho biết, toàn thành phố có 25 thiết chế văn hóa thể thao cấp thành phố đang hoạt động; cấp quận huyện có 26/30 quận huyện có đủ thiết chế văn hóa, thể thao; cấp phường có 90/584 xã, phường thị trấn có nhà văn hóa, hiện nay 100% số xã đang xây dựng NTM có quy hoạch xây dựng trung tâm văn hóa xã; 3515/7.946 tổ dân phố có nhà văn hóa. Việc xây dựng mẫu hình cho nhà văn hóa khu vực ven đô hiện nay Sở văn hóa cũng đang nghiên cứu đẩy mạnh.

Phó phòng văn hóa quận Hoàn Kiếm Nguyễn Thị Thu Hiền khẳng định, quận thường xuyên mở lớp tập huấn, triển khai hướng dẫn bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, TDP văn hóa đến tận địa bàn dân cư và giám sát chặt việc thực hiện. Nhằm nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, quận Hoàn Kiếm cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể như: hướng dẫn các ban chỉ đạo ở cơ sở không bình xét gia đình văn hóa cho hộ không tham gia họp TDP, tổng vệ sinh, không treo cờ Tổ quốc. Đồng thời, quận đẩy mạnh việc xây dựng đề án thực hiện các tiêu chí về nét ứng xử văn hóa phố cổ, lễ hội trong khu phố cổ và thường xuyên tuyên truyền, nhân rộng mô hình gia đình văn hóa, TDP văn hóa…trong cộng đồng dân cư.

Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học cho biết, xác định đây là việc của cả hệ thống chính trị, song thành phố cũng chú trọng triển khai gắn với trách nhiệm của mọi người dân, người dân vừa là người thực hiện phong trào, vừa chính là người thụ hưởng, bởi vậy nếu chỉ hô hào mà người dân không làm thì không thể có đời sống văn hóa. Để đẩy mạnh phong trào, thời gian qua, thành phố phát triển hệ thống truyền thanh khắp địa bàn dân cư; tổ chức mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội rộng rãi để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giám sát việc thực hiện phong trào.

Trưởng ban phong trào Ủy ban MTTQ thành phố Lê Xuân Triển khẳng định, nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương và Thành phố tới các Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các Tổ chức thành viên liên quan. Hàng năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phối hợp với UBND Thành phố tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Năm qua, toàn Thành phố có 7.891 tổ dân phố, thôn tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân với 779.678 đại biểu đại diện hộ dân dự họp đề bàn việc thực hiện nâng cao chất lượng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình tại cộng đồng dân cư với các mục tiêu chủ yếu là: Xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp; đảm bảo đường thông, hè thoáng; đảm bảo văn minh, an toàn; không có người vi phạm pháp luật; có quan hệ cộng đồng thân thiện, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, bình đẳng tiến bộ và hành phúc.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý khẳng định, thành phố rất quan tâm chỉ đạo thực hiện phong trào, gắn với công tác kiểm tra các quận huyện, cuối năm đánh giá kết quả thực hiện 5 nội dung, 7 phong trào, 8 chỉ tiêu cụ thể. Tuy nhiên bên cạnh kết quả khả quan, việc thực hiện phong trào còn một số tồn tại, đó là một số cấp ủy chính quyền, ngành, đoàn thể chưa thực sự quan tâm thực hiện phong trào nên chưa làm tròn trách nhiệm của mình; sự phối hợp giữa một số ban ngành đoàn thể, tổ chức xã hội còn hạn chế; một số nơi triển khai phong trào còn mang tính hình thức.

Thời gian tới, thành phố xác định đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc thực hiện các chương trình công tác của thành phố; kết hợp phong trào xây dựng gia đình văn hóa gia đình, văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa với việc thực hành tiết kiệm trong tổ chức cưới, tang, lễ hội, lấy đó làm tiêu chuẩn cơ bản để công nhận các danh hiệu văn hóa, trong đó đưa nội dung thực hiện vào tiêu chuẩn bình xét hàng năm đối với cán bộ, đảng viên và kiểm điểm nghiêm túc những cán bộ, đảng viên vi phạm. 6 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố xác định phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thành phố giao về thực hiện các mô hình văn hóa theo hướng nâng cao chất lượng các danh hiệu. Cụ thể, 85,5% gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa; 58,5% thôn, làng, bản được công nhận và giữ vững danh hiệu Làng văn hóa; 70,3% tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa.

Kết luận tại buổi kiểm tra, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh ghi nhận và đánh giá cao kết quả Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” UBND thành phố đã triển khai, thực hiện. Đặc biệt, Ban chỉ đạo của thành phố đã có văn bản, triển khai sâu rộng đến cơ sở, địa bàn dân cư các nội dung của phong trào, nhất là công tác cưới, tang văn minh đạt kết quả nổi trội. Đồng thời, ghi nhận sự quan tâm phối hợp tốt của các đoàn thể chính trị xã hội thành phố góp phần thực hiện đạt được mục tiêu phong trào đạt hiệu quả cao.

Đồng chí đề nghị Ban chỉ đạo phong trào của thành phố thời gian tới tiếp tục quan tâm đẩy mạnh phong trào, tạo sức lan tỏa hơn nữa, phát huy truyền thống Hà Nội nghìn năm văn hiến, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lưu ý, hiện nay, ở một số vùng nông thôn còn tồn tại nếp sống cũ, lạc hậu, ở thành thị còn có biểu hiện ứng xử chưa văn minh, nhất là việc kinh doanh chế biến thực phẩm còn chưa bảo đảm, gây băn khoăn lo lắng trong nhân dân. Do vậy, Ban chỉ đạo thành phố cần quan tâm xây dựng quy tắc ứng xử trrong từng lĩnh vực, đáp ứng mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; đẩy mạnh phong trào xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng gắn với nâng cao hiểu biết, nhận thức của nhân dân. Đặc biệt cần phối hợp tốt với MTTQ và các đoàn thể để cụ thể hóa nội dung phong trào, tạo hiệu quả bền vững trong từng địa bàn dân cư.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần tạo hiệu quả bền vững trong từng địa bàn dân cư

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.