Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trưởng công an xã bị đạn bắn vào miệng do súng cướp cò

Theo Đức Hùng/VnExpress| 31/08/2016 14:25

Một trưởng công an xã ở Hà Tĩnh thổi bụi trên nòng súng, chẳng may súng cướp cò làm đạn bay thẳng vào miệng ông.


Sáng 31/8, trung tá Dương Xuân Quang, Phó trưởng công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang chờ ông Trần Hữu Thành (Trưởng công an xã Cẩm Trung) bình phục để đưa ra hướng giải quyết việc ông này bị đạn bắn vào miệng.

Theo báo cáo ban đầu của ông Thành, chiều 26/8, khi đi đến khu vực nghĩa trang thôn 7 xã Cẩm Trung, ông mang theo súng bắn đạn cao su đeo ở thắt lưng và để rơi xuống đất. Cầm súng lên thấy nòng dính nhiều cát nên ông Thành lấy áo lau, rồi dùng miệng thổi bụi, chẳng may súng cướp cò khiến đạn cao su bay thẳng vào miệng.

Ông Trần Hữu Thành giải thích "súng cướp cò là do quá trình lấy áo lau súng đã làm dịch chuyển khóa an toàn".

Trước đó, chiều 26/8, người dân phát hiện ông Thành bị thương ở nghĩa trang thôn 7, máu chảy ra từ miệng và bên cạnh có một khẩu súng. Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh xác định ông Thành bị thương ở lưỡi do đạn cao su bắn vào miệng, đường kính vết thương khoảng 7 cm. Sau khi được khâu lưỡi, hiện sức khỏe ông này dần hồi phục.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Cẩm Trung cho hay ông Thành làm Trưởng công an xã từ năm 2004, được huyện cấp súng ngắn bắn đạn cao su.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trưởng công an xã bị đạn bắn vào miệng do súng cướp cò

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.