Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kịp thời giúp đỡ nam thanh niên bị kẹt chân trong xe khách

Chu Dũng| 06/09/2016 21:29

(HNMO)- Ngày 6/9, Đội CSGT số 5 CATP Hà Nội cho biết người thanh niên nếu để kẹp lâu trong xe sẽ dẫn đến nguy cơ bị hỏng chân

(HNMO)- Ngày 6/9, Đội CSGT số 5 CATP Hà Nội cho biết người thanh niên nếu để kẹp lâu trong xe sẽ dẫn đến nguy cơ bị hỏng chân



Hiện trường vụ tai nạn


Trước đó, vào khoảng 7h ngày 5/9, tại km 159+300 quốc lộ 1B xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải 89C -113.56 do anh Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1985, trú tại Việt hưng, Văn Lâm, Hưng Yên) điều khiển đi từ Bắc Ninh về Hà Nội đâm vào đuôi xe khách 98B - 010.47 do anh Trịnh Văn Đông (sinh năm 1983) điều khiển đi phía trước cùng chiều.

Cú đâm mạnh làm xe khách mất lái đâm lên dải phân cách giữa đường. Sau vụ tai nạn, một người ngồi ghế trước xe khách bị kẹt chân vào xe không rút ra được.

Tổ công tác Đội CSGT số 5 đang làm nhiệm vụ tuần tra gần đó đã nhanh chóng đến hiện trường, phân luồng hướng dẫn giao thông và huy động xe tải, dây cáp móc nối kéo đầu xe khách để cứu thanh niên bị kẹp chân vào xe khách ra.

Tổ công tác giúp đỡ thanh niên bị kẹt chân trong xe 


Người bị kẹp chân tên là Vũ Đức Nguyên (sinh năm 1997, trú tại Lục Nam, Bắc Giang).

Do được giải cứu kịp thời nên anh Nguyên chỉ bị chấn thương phần mềm. Trong tình huống đó, nếu để kẹp lâu trong xe rất có thể nạn nhân sẽ bị hỏng chân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kịp thời giúp đỡ nam thanh niên bị kẹt chân trong xe khách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.