Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kiểm tra công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở phường La Khê

Khánh Thu| 20/09/2016 18:47

(HNMO) – Chiều 20-9, Đoàn kiểm tra số 2 do Phó Trưởng ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở thành phố, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương làm trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy phường La Khê về công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.


Phát biểu kết luận, Trưởng đoàn kiểm tra số 2 Nguyễn Lan Hương ghi nhận, Đảng ủy, Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở phường La Khê đã chỉ đạo, triển khai nhiều nghị quyết, đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy trong triển khai thực hiện Quy chế dân chủ, trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường. 6 tháng đầu năm, phường đã tổ chức 3 cuộc đối thoại, giải đáp các ý kiến, thắc mắc của người dân liên quan việc thoái thu, đền bù đất dịch vụ trong dự án khu đô thị Lê Trọng Tấn.

Trưởng đoàn Nguyễn Lan Hương lưu ý, trong thời gian tới, phường cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện QCDC; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện QCDC. Trong đó, xây dựng và thực hiện QCDC phải là nhiệm vụ chính trị quan trọng, lâu dài, là biện pháp đổi mới căn bản cách thức điều hành, giải quyết công việc.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, pháp luật của Đảng, Nhà nước về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, đến từng cán bộ, đảng viên, người dân... Công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cần được chú trọng hơn, nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiểm tra công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở phường La Khê

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.