Theo dõi Báo Hànộimới trên

Danh sách 9 cá nhân dự kiến đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2016

23/09/2016 07:38

Thực hiện quy trình xét tặng danh hiệu


1. NSND Đặng Nhật Minh, nguyên Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, hội viên Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội (Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội giới thiệu). Ông là đạo diễn điện ảnh nổi tiếng của nền điện ảnh Việt Nam với rất nhiều bộ phim nổi tiếng như: Theo chân người địa chất, Thị xã trong tầm tay, Cô gái trên sông, Thương nhớ đồng quê, Trở về, Mùa ổi, Bao giờ cho đến tháng Mười, Đừng đốt… Ông được trao tặng danh hiệu NSND năm 1993; Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật năm 2007; Huân chương Lao động hạng Nhất năm 1998...

2. Đại tá - Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh, Chủ tịch HĐQT Trường Nguyễn Siêu (Sở GD-ĐT giới thiệu). Ông nguyên là Hiệu trưởng Trường Đông Ngạc, huyện Từ Liêm; Trưởng phòng Tuyên huấn Binh chủng Công binh. Sau khi nghỉ hưu, năm 1991 ông đã mở trường dân lập mang tên danh nhân văn hóa Nguyễn Siêu (là một trong 3 trường ngoài công lập đầu tiên của Hà Nội). Ông nhận danh hiệu Nhà giáo Ưu tú vào năm 2010 và 3 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố.

3. PGS.TS. BS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội (Sở Y tế Hà Nội giới thiệu). Ông là một trong những bác sĩ được đào tạo bài bản về lĩnh vực tim mạch tại Pháp, hiện là Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, Chủ tịch Hội Tim mạch học Hà Nội, Chủ tịch Hội Tim mạch can thiệp Việt Nam, thành viên Hội Tim mạch Hoa Kỳ… Ông còn là Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2014; danh hiệu Người tốt, việc tốt cấp thành phố năm 2015…

4. Bà Đỗ Thúy Hà, Chủ tịch Hội Người mù quận Đống Đa (UBND quận Đống Đa giới thiệu). Năm 2000, bà là thí sinh khiếm thị duy nhất dự thi Olympic tiếng Anh toàn miền Bắc do UNESCO tổ chức và đạt giải Ba. Năm 2001 bà được lựa chọn là gương mặt “Nữ sinh Việt Nam” và được vinh dự gặp gỡ Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Năm 2009 được UBND thành phố tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”…

5. Bà Tạ Thị Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy (UBND quận Cầu Giấy giới thiệu). Là Giám đốc đầu tiên của Làng trẻ SOS trên địa bàn thành phố. Sau 10 năm công tác, bà nghỉ hưu và tiếp tục đem hết sức mình, tận tụy tham gia công tác xã hội. Năm 1995, bà được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và 3 lần đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu cấp thành phố năm 1996, 2014, 2015.

6. Ông Đinh Quang Bào, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Sản xuất DV-TM sản phẩm da LADODA, Chủ tịch Hội Da giày TP Hà Nội (Liên minh HTX TP Hà Nội giới thiệu). Ông được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Chiến sĩ thi đua cấp thành phố năm 2015...

7. Nghệ nhân Trần Văn Độ, thôn 3 Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm (UBND huyện Gia Lâm giới thiệu). Với nhiều đóng góp quan trọng vào việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy được giá trị của làng nghề truyền thống Bát Tràng, Gia Lâm, ông đã được UBND thành phố tặng thưởng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội năm 2003; Nghệ nhân Nhân dân năm 2016. Ông đã hai lần dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc (năm 2010, 2015)…

8. Ông Nguyễn Trọng Long - Hội viên Hội Nông dân xã Tân Ước, Chủ nhiệm HTX Hoàng Long, huyện Thanh Oai (UBND huyện Thanh Oai giới thiệu). Ông được UBND thành phố tặng Bằng khen về thành tích trong phong trào nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2005-2010; Bằng khen trong phong trào thi đua sản xuất nông dân giỏi giai đoạn 2007-2009, giai đoạn 2009-2011… và danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu thành phố năm 2012, 2015.

9. Ông Nguyễn Văn Hùng, Tổ trưởng Tổ tuần tra chuyên trách phường Khương Mai, quận Thanh Xuân (UBND quận Thanh Xuân giới thiệu). Ông là một trong các cá nhân tiêu biểu của thành phố tham dự hội nghị gặp mặt "Hiệp sĩ đường phố" do Bộ Công an tổ chức, được UBND thành phố tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Danh sách 9 cá nhân dự kiến đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2016

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.