Theo dõi Báo Hànộimới trên

18 phường phố cổ thi chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Khánh Thu| 26/09/2016 15:56

(HNMO) - Ngày 26-9, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức mít tinh kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát PCCC (4/10/1961-4/10/2016), 15 năm Ngày Toàn dân PCCC (4/10/2001-4/10/2016) và hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2016.



Thực hiện Luật PCCC, bám sát các chỉ thị, kế hoạch của TƯ, thành phố, UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành nhiều văn bản, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ. Quận đã tích cực tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật PCCC với nhiều hình thức phong phú, phát hành 180.000 tờ rơi cảnh báo về nguy cơ cháy nổ trong sử dụng điện, gas, xăng, dầu, thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã; tổ chức 131 buổi tuyên truyền (393 giờ) cho gần 5.400 lượt người; thành lập 848 đội PCCC tại khu dân cư; kiểm tra 5.230 lượt cơ sở, phát hiện, khắc phục gần 23.000 tồn tại, xử lý 1.100 trường hợp, phạt hơn 1,2 tỷ đồng…

Tại hội thao, đội thi của 18 phường và Công ty CP Đồng Xuân đã tham gia thi nội dung chạy 100m, chữa cháy cây xăng, cứu hộ, cứu nạn... Đây là dịp nâng cao trách nhiệm PCCC, kỹ năng cứu nạn, cứu hộ của các cấp, phòng, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân; nâng cao bản lĩnh chiến đấu, năng lực nghiệp vụ, kỹ năng chữa cháy bảo đảm nhanh, hiệu quả để giảm thiệt hại do cháy, nổ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
18 phường phố cổ thi chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.