Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 1.000 xe máy chìm nghỉm sau mưa lớn

Theo VnExpress| 27/09/2016 09:13

Nước ngập 1-1,5 m nhấn chìm cả nghìn xe máy, nhiều chiếc chỉ còn nhô gương chiếu hậu lên mặt nước, chủ nhân phải vất vả mò tìm nhận dạng xe mình.


Toàn bộ xe máy chìm trong nước. Ảnh: Tùng Duy


Cơn mưa lớn nhất năm trút xuống TP HCM chiều tối 26/9 khiến nước chảy ào ào vào bãi giữ xe rộng khoảng 800m2 trên đường Nguyễn Siêu (quận 1), nhấn chìm cả nghìn xe máy được gửi tại đây.

Nhiều nơi nước ngập gần 1,5m, các xe chỉ còn lấp ló kính chiếu hậu nhô khỏi mặt nước. Nhân viên bãi lúng túng do không thể di chuyển một lượng lớn xe ra khỏi bãi tránh ngập.

Nhiều nhân viên văn phòng, chủ xe... vào bãi lấy xe sau cơn mưa nhưng bất lực.


Nhiều người ngồi thành nhóm đợi xe mình được đưa ra ngoài dù đã chuyển sang ngày mới.
Ảnh: Mạnh Tùng


Đến 23h30, hàng trăm chủ xe vẫn ngồi la liệt trên vỉa hè đường Nguyễn Siêu chờ nước rút để lấy xe. Dắt chiếc tay ga bị chìm trong nước nhưng không thể nổ máy, chị Hoa (nhân viên ngân hàng) yêu cầu chủ bãi xe phải bồi thường. Tuy nhiên, phía nhà xe cho rằng, chuyện ngập nước là thiên tai ngoài ý muốn nên từ chối đền.

Nhiều người chứng kiến đã bức xúc, lớn tiếng nói bãi xe vô trách nhiệm. "Giá gửi xe ở đây mỗi ngày 5.000-10.000 tùy theo giờ gửi. Giờ xe máy của chúng tôi hư hỏng vầy lại chối bỏ trách nhiệm thì thật quá đáng", anh Hoàng (nhân viên văn phòng) nói.


Cảnh sát PCCC bơm nước ra ngoài giải ngập cho bãi giữ xe. Ảnh: Mạnh Tùng


Lực lượng cảnh sát PCCC quận 1 điều xe chuyên dụng, máy bơm và hàng chục chiến sĩ đến bơm nước ra ngoài cứu xe. Dự tính phải bơm liên tục 2-3 tiếng mới cạn nước trong bãi.

Bãi giữ xe số 5D Nguyễn Siêu hình thành sau khi chung cư Cosaco nghiêng, lún, sắp sụp, được tháo dỡ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 1.000 xe máy chìm nghỉm sau mưa lớn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.