Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cử tri phản ánh nhiều vấn đề dân sinh bức xúc

Hà Phong| 29/09/2016 06:52

(HNM) - Chiều 28-9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng các ĐBQH (Đơn vị bầu cử số 3) đã tiếp xúc với cử tri quận Cầu Giấy trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV.


Một số hạn chế liên quan đến quản lý khu tái định cư, thu hồi đất, vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện chính sách cho gia đình có công, xây dựng trường học, công tác tiếp dân... đã được các cử tri phản ánh. Về công tác cán bộ, cử tri nhận định, lĩnh vực này được triển khai theo quy trình: Bản thân cán bộ tự đánh giá; cơ quan tổ chức theo dõi cán bộ đánh giá; cấp ủy nơi cư trú và nơi công tác đánh giá… Tuy nhiên, tình trạng nể nang, ngại va chạm trong nhận xét, đánh giá cán bộ vẫn còn, do vậy phải kết hợp chặt chẽ việc nhận xét, đánh giá cán bộ với các khâu khác để công tác bổ nhiệm cán bộ hiệu quả hơn.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc ghi nhận các kiến nghị của cử tri và khẳng định, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội sẽ đồng hành cùng cử tri, phản ánh đến cùng những vấn đề còn vướng mắc, bức xúc. Đồng thời, Đoàn ĐBQH thành phố sẽ giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

* Chiều cùng ngày, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố Ngọ Duy Hiểu cùng các ĐBQH (Đơn vị bầu cử số 5) đã tiếp xúc cử tri quận Bắc Từ Liêm. Nhiều vấn đề dân sinh bức xúc như: Ô nhiễm môi trường, quản lý đô thị, giao thông, công tác tiếp dân… đã được cử tri phản ánh và đề xuất phương án tháo gỡ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cử tri phản ánh nhiều vấn đề dân sinh bức xúc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.