Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu kiểm tra vụ xả thải xuống sông Hồng

Triệu Hoa - Thanh Hải| 16/11/2016 20:18

(HNMO) - Ngày 16-11, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đã ký văn bản số 6606/UBND-TKBT, gửi Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra, làm rõ thông tin về vụ việc xả chất thải xuống sông Hồng.

Hình ảnh được cho là đang xả chất thải ra môi trường-Ảnh: TCGT


Công văn nêu, ngày 15/11/2016, Tạp chí Giao thông vận tải có bài "Tận mắt thấy tàu "khủng" đổ hàng trăm tấn chất thải xuống sông Hồng"

Bài báo phản ánh sự việc chiều 14/11, tàu mang số hiệu P.T0677 vận chuyển hàng trăm tấn chất thải từ khu vực gần cảng Hà Nội ra sát chân cầu Thanh Trì (quận Hoàng Mai) đổ bỏ xuống lòng sông.

Vào khoảng 16h35 phút chiều cùng ngày, phóng viên ghi lại được hình ảnh một tổ công tác gồm 3 người, mang sắc phục Cảnh sát đường thuỷ (thuộc Đội thanh kiểm số 3 - CATP Hà Nội) sử dụng ca nô chuyên dụng di chuyển áp sát chiếc tàu đang có dấu hiệu xả thải trái phép.

Trong khoảng thời gian lực lượng này tiếp cận chiếc tàu "khủng", hoạt động xả thải vẫn diễn ra bình thường.

Chủ tịch UBND TP giao Giám đốc CATP Hà Nội kiểm tra làm rõ thông tin báo nêu; điều tra, xử lý chủ tàu P.T0677 theo quy định của pháp luật (nếu có sai phạm); xem xét, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan và báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 5-12-2016.

Cùng ngày 16/11, trao đổi với PV Báo Hànộimới, ông Dương Văn Hòa, Chủ tịch UBND phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai đã xác nhận sự việc đổ thải của tàu mang số hiệu P.T0677 trên địa bàn phường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin của quần chúng nhân dân tố giác, UBND phường đã cử lực lượng công an phường, trật tự đô thị tới khu vực. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến nơi, con tàu này đã di chuyển và sau đó đã bị Đội thanh kiểm số 3 - Công an TP Hà Nội tạm giữ, lập biên bản.

Ông Hòa cũng nêu mặc dù khu vực tàu đổ thải thuộc phạm vi, địa bàn của phường nhưng việc thanh kiểm tra dưới sông thì chính quyền địa phương lại không có chức năng này nên bị hạn chế trong việc kiểm tra, kiểm soát.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu kiểm tra vụ xả thải xuống sông Hồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.