Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố sẽ hỗ trợ tối đa để bà con tín hữu và nhân dân Thủ đô đón mùa Giáng sinh vui vẻ, bình an

Khánh Thu| 25/11/2016 14:09

(HNMO) – Ngày 25-11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp đoàn các chức sắc Hội thánh Tin lành Hà Nội do Mục sư Quản nhiệm Bùi Quốc Phong dẫn đầu tới cảm ơn lãnh đạo thành phố đã giúp đỡ tổ chức Đại lễ cảm tạ và kỷ niệm 100 năm Tin lành đến Hà Nội thành công tốt đẹp. Cùng đi có Mục sư Jacob Bloemberg, đại sứ cộng đồng Tin lành thế giới tại Hà Nội.


Tại buổi tiếp, Mục sư Quản nhiệm Hội thánh Tin lành Hà Nội Bùi Quốc Phong đã thay mặt bà con tín hữu Tin lành Hà Nội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự quan tâm tạo điều kiện, chúc mừng của lãnh đạo thành phố, giúp cho công tác tổ chức Đại lễ cảm tạ và kỷ niệm 100 năm Tin lành đến Hà Nội (ngày 14-10) thành công tốt đẹp. Mục sư Bùi Quốc Phong bày tỏ mong muốn được tham gia nhiều hơn các hoạt động bảo vệ môi trường Thủ đô, trong đó, bà con tín hữu có thể đảm nhận việc chăm sóc cây xanh, cắt cỏ tại một số khu vực thuận tiện. Nhân dịp này, Mục sư Jacob Bloemberg, đại sứ Cộng đồng Tin lành thế giới tại Hà Nội đã cảm tạ sự giúp đỡ từ trước đến nay của lãnh đạo thành phố với các hoạt động bác ái, sinh hoạt cộng đồng nhân mùa Giáng sinh.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ghi nhận ý kiến của các mục sư và cho biết, thành phố sẽ phân cấp việc chăm sóc cây xanh, cắt cỏ, bảo vệ môi trường đô thị cho các quận, huyện, thị xã. Đặc biệt, hằng tuần các sở, ngành, quận, huyện sẽ tổ chức một ngày (vào thứ bảy hoặc chủ nhật) tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, làm cho thành phố thêm xanh, sạch, đẹp. Bên cạnh đó, thành phố tiến hành trồng 1 triệu cây xanh; vận động, hỗ trợ các hộ gia đình ở mặt phố trang trí, làm đẹp bằng các giỏ hoa, thảm hoa…

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Hội thánh vận động tất cả bà con tín hữu tham gia BHYT. Sắp tới, thành phố sẽ thực hiện chương trình khám sức khỏe, tầm soát bệnh ung thư miễn phí cho tất cả công dân từ 35 tuổi trở lên. Thành phố đã nhập hệ thống máy xét nghiệm hiện đại nhất của Nhật Bản, dự kiến trong 5 năm sẽ khám, tầm soát cho khoảng 1,8 triệu người. Như vậy, chỉ trong 5 năm, sẽ có khoảng 18.000 người thoát chết vì được phát hiện, điều trị kịp thời bệnh ung thư. Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, sẽ gửi thư tới các tổ dân phố, vận động nhân dân tích cực tham gia BHYT, nhằm giúp thành phố thực hiện nhanh chóng, hiệu quả chương trình kiểm tra sức khỏe, tầm soát, quản lý và điều trị cho người bị bệnh ung thư.

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố đã thăm hỏi các hoạt động nhân mùa Giáng sinh của Hội thánh và cộng đồng Tin lành thế giới tại Việt Nam, khẳng định thành phố sẽ hỗ trợ tối đa để bà con tín hữu và nhân dân Thủ đô có một mùa Giáng sinh vui vẻ, bình an. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố sẽ hỗ trợ tối đa để bà con tín hữu và nhân dân Thủ đô đón mùa Giáng sinh vui vẻ, bình an

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.