Theo dõi Báo Hànộimới trên

TIN NÓNG ngày 29-11: Lộ diện doanh nghiệp tài trợ vụ nước mắm nhiễm arsen

Nguyễn Tùng| 29/11/2016 21:55

(HNMO) - Hôm nay, vấn đề xử lý vi phạm của Vinastas trong vụ đưa thông tin về nước mắm nhiễm arsen đã làm nóng cuộc họp Chính phủ Thường kỳ tháng 11. Công ty TNHH Liên doanh T&A Ogilvy chính là doanh nghiệp tài trợ cho Vinastas thực hiện khảo sát.


Một số tin nóng khác là: "Khai tử" trạm phí Đại Xuyên trên đường cao tốc Pháp Vân-Ninh Bình; Lại phát hiện ngà voi nhập lậu tại cảng Cát Lái; Nhóm an ninh của tổng thống Philippines bị đánh bom; Máy bay chở đội bóng đá của Brazil rơi ở Colombia, 76 người thiệt mạng...


1. Hà Nội: Phê duyệt 166 chỉ tiêu tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển

Ảnh minh hoạ.


Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung ký quyết định số 6540/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm vào làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc TP Hà Nội năm 2016. Xem thêm tại đây.


2. "Khai tử" trạm phí Đại Xuyên trên đường cao tốc Pháp Vân-Ninh Bình

Trạm thu phí Đại Xuyên được khai thác bởi 2 đơn vị nhằm mục đích thu phí cho tuyến cao tốc từ Pháp Vân tới Ninh Bình. (Ảnh: VEC cung cấp).


Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa vừa có yêu cầu đến ngày 1/1/2017 phải tiến hành bỏ trạm thu phí Đại Xuyên đồng thời giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm trực tiếp triển khai việc này và phải xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện. Xem thêm tại đây.


3. Lại phát hiện ngà voi nhập lậu tại cảng Cát Lái

Lực lượng chức năng khám xét container phát hiện số ngà voi.


Ngày 29-11, lực lượng của Đội 4 - Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết đã phối hợp cùng các bên liên quan phát hiện thêm hơn 270kg ngà voi châu Phi ngụy trang trong các khúc gỗ rỗng ruột. Xem thêm tại đây.


4. Án chung thân cho giám đốc lừa đảo hơn 420 tỷ đồng

Bị cáo Long (áo xanh) cùng các đồng phạm tại tòa.


Ngày 29-11, sau 6 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hồ Chí Minh trong phiên tòa sơ thẩm đã tuyên phạt án chung thân đối với bị cáo Ngô Thanh Long (38 tuổi) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền hơn 420 tỷ đồng của các ngân hàng. Xem thêm tại đây.


5. Nóng vấn đề xử lý vi phạm Vinastas

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đang trả lời họp báo. (Ảnh: Vietnam+)


Chiều 29-11, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2016. Giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, xử lý vi phạm của Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas); cách nào khắc phục nguy cơ hàng nông sản kém chất lượng, hàng giả mạo các nước khác sẽ tràn vào nước ta từ năm 2018 đã được Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, đại diện các bộ ngành thông tin, làm rõ. Xem thêm tại đây.


6. Nhóm an ninh của tổng thống Philippines bị đánh bom

Những người bị thương được đưa đi cấp cứu.


Hôm nay, 29/11, một quả bom đặt bên vệ đường ở miền nam Philippines đã khiến 7 thành viên trong đội ngũ an ninh của tổng thống nước này bị thương. Xem thêm tại đây.


7. Hôm nay: Quốc hội Thái Lan mời thái tử làm quốc vương

Thái tử Maha Vajiralongkorn.


Hôm nay, 29/11, Quốc hội Thái Lan dự kiến sẽ mời Thái tử Maha Vajiralongkorn lên ngôi, sau hơn một tháng vị vua tôn kính Bhumibol Adulyadej băng hà. Xem thêm tại đây.


8. Máy bay chở đội bóng đá của Brazil rơi ở Colombia, 76 người thiệt mạng


Hôm nay, 29/11, một chiếc máy bay chở đội bóng đá Chapecoense của Brazil đã rơi ở Colombia khi đang trong hành trình tới tham dự vòng chung kết Copa Sudamericana. Theo thông tin ban đầu, trên máy bay có 72 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn. Xem thêm tại đây.


9. Canada: Rơi chiến đấu cơ CF-18, phi công tử nạn

Máy bay CF-18 của Không quân Canada.


Ngày 28/11, phi công điều khiển chiến đấu cơ CF-18 của quân đội Canada đã tử nạn sau khi chiếc máy bay bất ngờ rơi xuống gần khu vực Cold Lake, Alberta khi đang tham gia huấn luyện. Xem thêm tại đây.


10. Máy bay Mỹ chở 202 người bốc cháy giữa không trung


Một chuyến bay của hãng hàng không Mỹ United Airlines từ San Francisco tới Tokyo đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp sau khi một bộ phận của máy bay bốc lửa. Xem thêm tại đây.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
TIN NÓNG ngày 29-11: Lộ diện doanh nghiệp tài trợ vụ nước mắm nhiễm arsen

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.