Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đổi mới phương thức hoạt động tình nguyện cho thanh niên

Nguyệt Ánh| 14/12/2016 19:23

(HNMO) - Chiều 14-12, Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm Đồng bằng sông Hồng năm 2016 được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn và các tỉnh, thành phố trực thuộc Cụm Đồng bằng sông Hồng gồm: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình.



Trong năm 2016, nhiều tỉnh, thành đoàn đã có sáng kiến đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tình nguyện, tập trung chủ yếu vào các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng. Các cấp bộ đoàn trong Cụm đã đăng ký, đảm nhận, triển khia hơn 74 công trình, phần việc thanh niên của tỉnh, 339 công trình thanh niên cấp huyện, 4.528 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở. Tiêu biểu, như Thành đoàn Hà Nội khởi công Công trình tình nguyện của Tuổi trẻ Thủ đô tặng trường THPT Nakhuoai (CHDCND Lào) trị giá 30 triệu kíp, tương đương 83 triệu đồng cùng nhiều phần quà giá trị khác; Tỉnh đoàn Ninh Bình thành lập 145 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động hưởng ứng “Ngày thứ bảy tình nguyện “ và “Ngày Chủ nhật xanh”, triển khai phong trào “1000 đồng nâng cấp trục chính nội đồng”, “3000 đồng tặng xe chở rác”; Thành đoàn Hải Phòng thành lập được 282 đội hình với 5.288 đoàn thanh niên tham gia giúp dân gặt lúa trong cơn bão số 7…

Ngoài ra, hình thức tổ chức các hoạt động tình nguyện đa dạng, phong phú: Tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ, tình nguyện theo chiến dịch…, trong đó tập trung vào các hoạt động: Tổ chức khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí; hiến máu tình nguyện; vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương; hỗ trợ nhân dân thu hoạch vụ mùa; chữa nhà cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; các hoạt động chăm lo thiếu niên nhi đồng, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

Tại hội nghị, các ý kiến thảo luận tập trung, bàn thảo và trao đổi kinh nghiệm về đổi mới hình thức tình nguyện cho thanh niên theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tránh bệnh hình thức, phô trương. Theo đó, xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động tình nguyện cụ thể, phù hợp với đặc thù thanh niên từng địa phương, đơn vị, phát huy sức sáng tạo và tinh thần xung kích đi đầu của tuổi trẻ…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đổi mới phương thức hoạt động tình nguyện cho thanh niên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.