Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội và Singapore đẩy mạnh hợp tác phát triển cây xanh trong năm 2017

Nguyễn Thúc| 19/12/2016 20:36

(HNMO) - Ngày 19-12, tại trụ sở UBND TP, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi tiếp thân mật ông Chuah Hock Seong, Giám đốc Trung tâm cây xanh và sinh thái đô thị, Uỷ ban công viên quốc gia Singapore.

Hà Nội sẽ đẩy mạnh nhiều dự án hợp tác với Singapore trong lĩnh vực phát triển cây xanh từ đầu năm 2017.


Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP đã chia sẻ một số thành tựu của Hà Nội trong lĩnh vực môi trường đô thị trong thời gian vừa qua, trong đó nhấn mạnh tới các hoạt động nâng cấp các loại xe cắt tỉa cây xanh hiện đại, đưa ra quy định chặt chẽ hơn về chủng loại, phương thức trồng, chăm sóc cây.

Khẳng định việc hợp tác phát triển cây xanh tại Hà Nội sẽ là biểu tượng trong mối quan hệ kinh tế giữa Singapore và Việt Nam, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bày tỏ mong muốn hợp tác với Công ty Công viên cây xanh Singapore trong chiến lược dài hạn, với các đề xuất lĩnh vực cụ thể dựa trên tinh thần hai bên cùng có lợi gồm: thiết kế cảnh quan, hạ tầng các khu vực trồng cây xanh và hoa; kĩ thuật trồng và chăm sóc cây xanh; kĩ thuật cắt tỉa cây, hoa; kĩ thuật quản lý cây xanh; xây dựng vườn ươm; và đào tạo nguồn nhân lực về lâu dài cho Hà Nội.

Trong đó, Hà Nội trước hết mong muốn Singapore chú trọng vào việc hợp tác đào tạo nhân lực quản lý, song song với hoàn thiện thiết bị đánh giá, kiểm tra cây xanh và phần mềm quản lý cây xanh, xem xét tiến tới triển khai ngay từ tháng 1-2017.

Về phần mình, ông Chuah Hock Seong đánh giá cao không gian cây xanh hiện nay của Hà Nội, nhận định nỗ lực phát triển môi trường cây xanh của TP đã đi đúng hướng và có nhiều nét tương đồng với Singapore, khẳng định quyết tâm mong muốn hợp tác trong các lĩnh vực mà Chủ tịch UBND TP đã nêu. Ông cũng khẳng định với nền tảng 50 năm kinh nghiệm trong việc trồng và quản lý cây xanh, Singapore sẽ chia sẻ với Hà Nội những kinh nghiệm trong việc xây dựng kết cấu bộ máy tổ chức cơ quan quản lý; nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc có được chiến lược dài hạn; đề xuất Hà Nội nên có kế hoạch tuyên truyền cụ thể về hoạt động trồng - chăm sóc cây xanh tới người dân; xem xét kết hợp chức năng giáo dục vào các công viên cây xanh; đưa công viên vào gần sát các khu dân cư, tạo các tuyến đường kết nối các công viên một cách liên tục, tích cực phủ xanh các tuyến đường nội thị.

Kết thúc buổi làm việc, được sự chấp thuận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, ông Chuah Hock Seong cho biết sẽ làm việc khẩn trương với các cơ quan của Hà Nội, tiến tới ký kết biên bản ghi nhớ, xúc tiến việc hợp tác trong thời gian sớm nhất có thể.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội và Singapore đẩy mạnh hợp tác phát triển cây xanh trong năm 2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.