Theo dõi Báo Hànộimới trên

Năm 2017, phấn đấu trên 50% thanh niên nhập ngũ có trình độ đại học

Hiền Phương| 21/12/2016 06:28

(HNM) - Ngày 20-12, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) TP Hà Nội tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016; đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng NVQS năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng NVQS thành phố Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Nguyễn Doãn Anh; Thiếu tướng, Giám đốc Công an thành phố Đoàn Duy Khương.

Năm 2016, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở chủ động thực hiện, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao. 54% thanh niên nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Lễ giao, nhận quân của các quận, huyện, thị xã diễn ra trang trọng, nhanh gọn, an toàn tuyệt đối. Năm 2017, TP Hà Nội được giao tuyển chọn và gọi 3.500 thanh niên nhập ngũ, thực hiện tuyển quân một đợt vào đầu năm. Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Chủ tịch UBND thành phố về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đang vào cuộc tích cực để đạt được yêu cầu đề ra, trong đó phấn đấu tỷ lệ thanh niên nhập ngũ có trình độ đại học đạt trên 50%...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng NVQS thành phố Lê Hồng Sơn đề nghị các địa phương tiếp tục quán triệt Luật NVQS năm 2015, các thông tư, nghị định mới ban hành năm 2016; đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm Luật NVQS. Hội đồng NVQS thành phố cần cân đối trong việc giao chỉ tiêu giữa các quận, huyện; tiếp tục duy trì, đột phá nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2017, phấn đấu trên 50% thanh niên nhập ngũ có trình độ đại học

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.