Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp ở cơ sở

Phong Thu| 24/12/2016 07:10

(HNM) - Ngày 23-12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác TĐKT năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh chủ trì hội nghị.


Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung dự và phát biểu tham luận.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban TĐKT Trung ương Trần Thị Hà, năm 2016 công tác TĐKT đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực, bám sát vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhiều phong trào thi đua theo chuyên đề, thi đua đặc biệt, cao điểm được phát động để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Qua các phong trào thi đua, trên cả nước đã có 110.189 tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được khen thưởng.

Đối với TP Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, để công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến (ĐHTT) phát huy hiệu quả, thành phố đã tập trung nâng cao chất lượng phong trào thi đua kết hợp với khuyến khích các ngành, các cấp tổ chức các phong trào riêng, đặc thù, các mô hình mới; tổ chức thi đua điểm ở từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị để rút kinh nghiệm và nhân rộng cách làm hiệu quả các phong trào thi đua đặc thù, có sức lan tỏa như phong trào: "Người tốt, việc tốt", "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô", "An toàn thực phẩm", "Cải cách hành chính"...

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định về danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phù hợp với đặc thù của Thủ đô; tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt". Từ năm 2015 đến nay, thành phố tổ chức cuộc thi phát hiện và viết về gương ĐHTT, "Người tốt, việc tốt" và coi đây là một trong những giải pháp đột phá đổi mới công tác TĐKT của thành phố. Trong hai năm 2015, 2016, qua cuộc thi, thành phố đã khen thưởng cho 342 tập thể, gia đình, cá nhân có thành tích, việc làm tốt đóng góp cho cộng đồng và có sức lan tỏa. Hằng năm, vào dịp Giải phóng Thủ đô (10-10), thành phố tổ chức vinh danh "Công dân Thủ đô ưu tú" và biểu dương gần 1.000 cá nhân "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu là người lao động trực tiếp.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhất trí với 6 nhiệm vụ trọng tâm và 7 giải pháp thực hiện mà Ban TĐKT Trung ương đề ra trong năm 2017, đồng thời chỉ rõ các nội dung cần làm trong thời gian tới. Theo đó, Ban TĐKT Trung ương tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về TĐKT, tập trung đôn đốc và hướng dẫn các bộ, ban, ngành địa phương tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là các phong trào do Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương phát động của năm 2017 và giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nêu rõ, thời gian tới cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về TĐKT, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền trong triển khai thực hiện công tác TĐKT. Ban TĐKT Trung ương cần tập trung nghiên cứu, tổng kết đánh giá việc thực hiện Luật TĐKT, quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp ở cơ sở như công nhân, nông dân, chiến sĩ... 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp ở cơ sở

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.