Theo dõi Báo Hànộimới trên

TIN NÓNG ngày 28-12: Dự trữ ngoại hối của Việt Nam lần đầu chạm mức 41 tỷ USD

Nguyễn Tùng| 28/12/2016 18:23

(HNMO) - Hôm nay, thông tin lần đầu tiên Việt Nam có 41 tỷ USD dự trữ ngoại hối đã thu hút sự quan tâm của bạn đọc người Việt cả trong và ngoài nước.


Một số tin nóng khác là: Phát hiện gần 3 tấn trà không rõ nguồn gốc; Thưởng Tết 2017: Nơi thưởng ôtô tiền tỷ, nơi thấp nhất 50.000 đồng; Nhiều phát hiện mới quan trọng tại di tích Hoàng thành Thăng Long; Hai máy bay chở hơn 300 khách suýt đấu đầu nhau; Ấn Độ: Tàu cao tốc Sealdah-Ajmer trật bánh, 40 người bị thương...


1. Y án với nhóm côn đồ phạm tội giết người, hành hung công an xã

Trung Hiếu và Đạt tại tòa phúc thẩm.


Ngày 28-12, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử và tuyên y án sơ thẩm 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (21 tuổi, ngụ Đồng Nai) về tội “Giết người” và bị cáo Nguyễn Thành Đạt (25 tuổi, ngụ Đồng Nai) 1 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ”. Xem thêm tại đây.


2. Phát hiện gần 3 tấn trà không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng lấy mẫu nguyên liệu sản xuất trà để giám định.


Những công nhân đóng trà vào gói bằng thủ công, không đeo bao tay, ngồi trệt dưới nền xi măng, lót tạm giấy bạt, không đảm bảo an toàn vệ sinh. Xem thêm tại đây.


3. Thưởng Tết 2017: Nơi thưởng ôtô tiền tỷ, nơi thấp nhất 50.000 đồng

Nhiều địa phương đã có phương án thưởng Tết năm 2017. (Ảnh minh họa:PV/Vietnam+).


Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc năm 2016, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu tổng kết kết quả kinh doanh và thưởng Tết Dương lịch 2017 cho người lao động. Xem thêm tại đây.


4. Infographic: Ném đầu thuốc lá xuống đường bị phạt một triệu đồng


Vứt đầu thuốc lá không đúng nơi quy định; xả rác bừa bãi trên vỉa hè, dưới cống nước... sẽ bị phạt nặng từ ngày 1/2/2017. Xem thêm tại đây.


5. Lần đầu tiên Việt Nam có 41 tỷ USD dự trữ ngoại hối


Dự trữ ngoại hối đạt 41 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Lần đầu tiên trong lịch sử có trên 110.000 doanh nghiệp thành lập mới. Lượng khách du lịch quốc tế lần đầu tiên đạt 10 triệu... Xem thêm tại đây.


6. Nhiều phát hiện mới quan trọng tại di tích Hoàng thành Thăng Long

Khu di sản Hoàng thành Thăng Long.


Sáng nay (28/12), Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội báo cáo kết quả khai quật khảo cổ học khu vực chính điện Kính thiên năm 2016. Nhiều phát hiện mới được các nhà khoa học đánh giá là vô cùng quý giá, quan trọng có thể làm thay đổi nhận thức về thông tin, giá trị lịch sử của khu di tích, để từ đó có  hướng giới thiệu rộng rãi tới công chúng, thực hiện công tác bảo tồn hợp lý. Xem thêm tại đây.


7. Anh, Pháp "thúc" Hội đồng bảo an ra Nghị quyết cấm bán máy bay trực thăng cho Syria


Anh và Pháp đã chuẩn bị một dự thảo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc dành cho Syria, trong đó cấm các nước bán bất cứ loại máy bay trực thăng nào cho chính phủ, quân đội và các cơ quan hành chính của nước này. Xem thêm tại đây.


8. Hai máy bay chở hơn 300 khách suýt đấu đầu nhau

Máy bay IndiGo và SpiceJet đối đầu nhau tại New Delhi. Ảnh: HT


Hai máy bay chở tổng cộng 363 hành khách hôm qua mặt đối mặt, chỉ cách nhau 40 mét trên cùng một đường lăn ở sân bay thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Xem thêm tại đây.


9. Ấn Độ: Tàu cao tốc Sealdah-Ajmer trật bánh, 40 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn.


Hôm nay (28/12), 15 toa của đoàn tàu cao tốc Sealdah-Ajmer mang số hiệu 12987 bị trật bánh gần Kanpur, Ấn Độ, khiến 40 người bị thương. Xem thêm tại đây.


10. Nga dừng toàn bộ các chuyến bay của dòng máy bay Tu-154

Máy bay Tu-154 thuộc Hãng hàng không Pulkovo của Nga ở sân bay Pulkovo, Saint Petersburg. (Nguồn: AFP/TTXVN).


Hãng tin Interfax của Nga ngày 27-12 đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga đã cho dừng tất cả các chuyến bay của dòng máy bay Tu-154 cho đến khi hoàn tất cuộc điều tra về nguyên nhân khiến chiếc Tu-154 gặp nạn ở Biển Đen cách đây 3 ngày, làm toàn bộ 92 người trên máy bay thiệt mạng. Xem thêm tại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TIN NÓNG ngày 28-12: Dự trữ ngoại hối của Việt Nam lần đầu chạm mức 41 tỷ USD

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.