Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tất cả vì lợi ích của đoàn viên Công đoàn

Khánh Thu| 07/01/2017 17:32

(HNMO) – Ngày 7-1, Công đoàn Các Khu công nghiệp – chế xuất (KCN-CX) Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022, báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ Các KCN-CX Hà Nội Khóa II, xác định nhiệm vụ trọng tâm Khóa III, bầu BCH Công đoàn Các KCN-CX Khóa III.


Nhiệm kỳ qua, hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ các KCN-CX Hà Nội được nâng cao về chất lượng, hoàn thành vượt mức 8/9 chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Công đoàn Các KCN-CX Hà Nội lần II đề ra. Công đoàn đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức hoạt động theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, phát huy ngày càng rõ nét vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CNLĐ. Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong CNVCLĐ luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần CNLĐ. Vượt lên khó khăn, Công đoàn Các KCN-CX Hà Nội đã phát triển mới hơn 84.000 đoàn viên, đạt 337,4%, thành lập mới 125/70 công đoàn cơ sở, đạt 178,5% chỉ tiêu; giới thiệu 456 đoàn viên ưu tú để kết nạp Đảng; phối hợp giải quyết 71 vụ ngừng việc tập thể...

Tại Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Thị Tuyến đã trao tặng cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam, tặng hoa chúc mừng Công đoàn Các KCN-CX Hà Nội. Biểu dương những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch LĐLĐ thành phố nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Các KCN-CX Hà Nội cần tập trung xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ hướng về người lao động, về đoàn viên Công đoàn, theo phương châm tất cả vì lợi ích của đoàn viên, luôn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm và thu nhập của người lao động. Trong đó, cần tập trung công tác xây dựng và ký kết, giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; nâng cao chất lượng bữa ăn ca; chú trọng việc xây dựng các thiết chế văn hóa, nhà ở cho CNLĐ. Bên cạnh đó, cần thực hiện nghiêm túc Nghị định 60-NĐ/CP của Chính phủ, thường xuyên tổ chức đối thoại giữa chủ doanh nghiệp, công đoàn cơ sở và tập thể người lao động; tập trung chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho CNLĐ; chú trọng phát động các phong trào thi đua yêu nước như phong trào “Sáng kiến sáng tạo”, thi thợ giỏi; hướng về cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng sản xuất - kinh doanh và năng suất lao động, đặc biệt là nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở…

Đại hội đã bầu BCH Công đoàn Các KCN-CX Khóa III gồm 21 thành viên.

* Sáng cùng ngày, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã tổng kết công tác công đoàn năm 2016, phát động phong trào thi đua năm 2017 và trao trợ cấp Tết Nguyên đán cho 73 CNVCLĐ.

Năm 2016, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã có nhiều đổi mới, sáng tạo; đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động; tích cực tổ chức các phong trào thi đua; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh... Các cấp Công đoàn ngành đã trợ cấp hơn 330 triệu đồng cho 680 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; cho 82 CNVCLĐ vay 1,17 tỷ đồng phát triển kinh tế. Công đoàn ngành đã biểu dương 76 công nhân giỏi, khen thưởng 31 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tất cả vì lợi ích của đoàn viên Công đoàn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.