Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khẩn trương xử lý dứt điểm vi phạm pháp luật đê điều ở huyện Ba Vì

Hoài Thu| 13/01/2017 06:42

(HNM) - Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão TP Hà Nội vừa đề nghị UBND huyện Ba Vì xử lý dứt điểm vi phạm pháp luật về đê điều trên tuyến đê hữu Hồng.

Hiện nay, tại K19-590 phía thượng lưu tuyến đê hữu Hồng, xã Phú Châu, một công dân đã xây dựng 2 bức tường vuông góc với đê dài 7,8m, rộng 0,2m, cao trung bình 1,2m; đồng thời đổ chất thải trong hành lang bảo vệ đê với khối lượng lớn.

Tương tự, tại K19-230 phía thượng lưu đê hữu Hồng, xã Phú Châu, một công dân đã đổ đất vào mái đê tôn cao dốc lên đê với khối lượng khá lớn. Tại K15-000 phía thượng lưu đê hữu Hồng, xã Phú Phương, một công dân đã đổ 50,4m3 đất vào mái đê để mở rộng dốc lên đê.

Các vi phạm này, Hạt Quản lý đê Ba Vì đã tiến hành lập biên bản và ra quyết định tạm đình chỉ hành vi vi phạm, làm việc với UBND xã Phú Châu và Phú Phương, đề nghị xử lý theo thẩm quyền; đồng thời báo cáo UBND huyện Ba Vì chỉ đạo xử lý. Tuy nhiên, đến nay các vi phạm trên vẫn tồn tại chưa giải tỏa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khẩn trương xử lý dứt điểm vi phạm pháp luật đê điều ở huyện Ba Vì

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.