Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vì một mùa xuân an vui

Linh Nhi| 15/01/2017 07:54

(HNM) - Còn chưa đầy hai tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Cùng với mọi người, mọi nhà chuẩn bị vui xuân, đón Tết, đoàn viên, thanh niên Thủ đô đang triển khai đợt hoạt động cao điểm, góp phần làm cho môi trường, cảnh quan đô thị của thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, các bạn trẻ đang nỗ lực góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, giữ gìn văn minh đô thị vì một mùa xuân an vui.

Đội thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh thực hiện phân luồng giao thông giảm ùn tắc trên các tuyến giao thông trọng điểm. Ảnh: linh ngọc


Làm đẹp Thủ đô

Về huyện Gia Lâm những ngày này, không khí chuẩn bị đón Tết của tuổi trẻ toàn huyện nhộn nhịp khắp thôn xóm. Trên các tuyến đường làng ngõ xóm, các bạn trẻ với áo xanh tình nguyện tích cực tổng vệ sinh môi trường, quét dọn, thu gom rác, phế thải, quét vôi, sơn tường, tạo nên diện mạo mới cho quê hương.

Bí thư Huyện đoàn Gia Lâm Lê Minh Tiến cho biết, ngoài việc tổ chức cho hàng trăm lượt đoàn viên, thanh niên tham gia vệ sinh làm sạch môi trường, Huyện đoàn còn tổ chức quét vôi các nghĩa trang liệt sĩ và treo cờ Tổ quốc. Bên cạnh đó, Huyện đoàn thành lập một đội thanh niên tình nguyện, chia thành nhiều nhóm tham gia làm sạch đẹp cảnh quan các di tích lịch sử lớn trên địa bàn để nhân dân đến chiêm bái và khách thập phương về tham quan.

Cũng với khí thế khẩn trương, tại Ba Vì, đoàn viên, thanh niên làm việc với công suất gấp đôi để vừa bảo đảm nhiệm vụ học tập, công tác, vừa tạo môi trường sạch đẹp, chào đón xuân về. Bí thư Huyện đoàn Lê Minh Tuấn cho biết thêm, các bạn đoàn viên, thanh niên đã tỏa về 7 xã vùng sâu để cùng nhân dân chuẩn bị cho các lễ hội văn hóa cồng chiêng, bắn nỏ… cho ngày xuân thêm ấm áp, vui tươi.

Còn tại khu vực nội thành, để phục vụ cho nhân dân vui xuân, Đoàn thanh niên các quận: Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Đống Đa… khẩn trương chuẩn bị các đội hình tình nguyện “cắm chốt” tại những địa điểm tập trung đông người, cùng lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Nhiều đoàn viên được bố trí làm nhiệm vụ trông xe miễn phí để nhân dân đi tham quan, vãng cảnh chùa được an tâm. Đoàn viên, thanh niên khác được giao nhiệm vụ tham gia cùng Cảnh sát giao thông giữ an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết… Tất cả đều đã có phương án, kế hoạch, phân công rõ ràng, cụ thể.

Phối hợp đồng bộ

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Khánh Bình cho biết, Thành đoàn đã triển khai kế hoạch chỉ đạo các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ Thủ đô tham gia phục vụ Tết Nguyên đán đến các cơ sở Đoàn. Cụ thể, Thành đoàn chỉ đạo cán bộ đoàn gương mẫu thực hiện và triển khai trong đoàn viên, thanh niên tại địa phương, cơ sở phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và vận động nhân dân thực hiện. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức của các tầng lớp nhân dân và thanh, thiếu nhi thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Đi đôi với đó, Thành đoàn tăng cường giám sát, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện để các hoạt động diễn ra an toàn, thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên và nhân dân Thủ đô tham gia.

Hiện tại, ở cấp thành phố, Thành đoàn duy trì đội hình thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường tại khu vực tuyến phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm từ nay đến sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Ở cấp cơ sở, đoàn thanh niên phối hợp với các đoàn thể tổ chức ra quân vệ sinh môi trường vào thứ bảy, chủ nhật và làm sạch các khu vực còn tồn đọng, điểm đen về rác, quảng cáo rao vặt trái phép. Đặc biệt, những ngày giáp Tết, đoàn viên, thanh niên Thủ đô sẽ tô điểm cho sắc xuân thêm tươi đẹp bằng hàng chục công trình thanh niên: “Biến điểm tập kết rác không theo quy định thành vườn hoa”.

Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Khánh Bình cho biết thêm, Đội thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh về giao thông và trật tự đô thị đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an thành phố thực hiện đợt cao điểm từ ngày 28-12-2016 đến 28-1-2017 tại 15 chốt giao thông trọng điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc. Đồng thời, Thành đoàn chỉ đạo đoàn thanh niên cấp cơ sở thành lập các đội hình “Giao thông xanh” (mỗi đơn vị triển khai ít nhất 3 đội hình, mỗi đội từ 5 đến 10 đoàn viên, thanh niên) tham gia phân luồng giao thông, tuyên truyền, giữ gìn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra còn có đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ nhân dân tham gia lễ hội, tham quan di tích lịch sử trước, trong và sau Tết Nguyên đán gồm: Trông giữ xe đúng giá hoặc miễn phí, giúp đỡ nhân dân thực hiện tín ngưỡng… Tất cả đã và đang sẵn sàng cho một mùa xuân an vui.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vì một mùa xuân an vui

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.