Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công tác phụ nữ ở Việt Nam trong tình hình mới

Nguyệt Ánh| 16/01/2017 12:04

(HNMO) - Ngày 16-1, tại Học viện Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức hội thảo


PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại hội thảo.


Hội thảo nhằm tổng hợp bước đầu các vấn đề lý luận, lý thuyết về công tác phụ nữ, trao quyền cho phụ nữ; phân tích các quan điểm, chính sách về công tác phụ nữ; thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong mọi lĩnh vực, làm cơ sở cho Hội LHPN Việt Nam chỉ đạo phong trào phụ nữ và xây dựng, tổ chức các hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tham dự hội thảo gồm đại diện các bộ, ban ngành TƯ, các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đầu ngành, các nhà lý luận và khoa học có uy tín về các lĩnh vực xã hội, phụ nữ, bình đẳng giới cùng các chuyên gia, cán bộ, giảng viên đến từ Hội đồng lý luận TƯ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức TƯ, Tạp chí Cộng sản, Học viện Phụ nữ Việt Nam...

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết, hội thảo đã nhận được gần 30 báo cáo khoa học và tham luận, trong đó có nhiều báo cáo chất lượng.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ về các vấn đề cơ bản: Cơ sở lý luận, các lý thuyết điển hình, kết quả nghiên cứu nổi bật về công tác phụ nữ, phong trào phụ nữ trên thế giới và Việt Nam; bối cảnh trong nước, quốc tế tác động đến yêu cầu, đổi mới nội dung, phương pháp công tác phụ nữ; những vấn đề về quyền của phụ nữ, biến đổi chức năng gia đình và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực; những nội dung thực tiễn về công tác phụ nữ quan trọng, phổ biến cần được tổng kết, phát triển thành lý luận…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công tác phụ nữ ở Việt Nam trong tình hình mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.