Theo dõi Báo Hànộimới trên

TIN NÓNG ngày 24-1: Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp định TPP

Nguyễn Tùng| 24/01/2017 19:06

(HNMO) - Hôm nay, thông tin ông Donald Trump, tân Tổng thống Mỹ, đã ký một sắc lệnh hành pháp chính thức rút nước này khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã khiến nhiều người quan tâm.


Một số tin nóng khác là: Đình chỉ lưu hành toàn quốc thuốc viên nén Miratel; Bắt giữ đối tượng vừa chạy vừa phi tang ma túy; "Rượu thuốc” trong ngày Tết: Thần dược hay rượu độc?; Chiếc tăng T-90 đầu tiên bị IS bắn cháy ở Syria; Lực lượng Iraq giải phóng khu vực quan trọng cuối cùng ở Đông Mosul...


1. Y án Phạm Công Danh 30 năm tù

Bị cáo Phạm Công Danh tại phiên tòa ngày 9-9-2016 - Ảnh: Ngọc Dương.


Hội đồng xét xử cũng đã ghi nhận ý kiến của Viện kiểm sát và đề nghị cơ quan điều tra xem xét làm rõ các khoản tiền lãi mà Trần Ngọc Bích, Trần Quý Thanh đã nhận để truy thu thuế thu nhập cá nhân và làm rõ hành vi trốn thuế theo quy định của pháp luật. Xem thêm tại đây.


2. Dập tắt vụ cháy tại chợ Dịch Vọng, Hà Nội

Rạng sáng 24/1, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội đã kịp thời dập tắt vụ cháy xảy ra tại chợ Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Xem thêm tại đây.


3. Đình chỉ lưu hành toàn quốc thuốc viên nén Miratel


Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi đến Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước thông báo đình chỉ lưu hành trên toàn quốc đối với thuốc viên nén Miratel 40 (Telmisartan 40mg) - điều trị cao huyết áp, số lô 16: MIV05; HD: 5-2-2018, SDK: VN-12172-11 do Công ty Miracle Labs (P) Ltd. (India) sản xuất, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế TP Hồ Chí Minh (Yteco) nhập khẩu. Xem thêm tại đây.


4. Bắt giữ đối tượng vừa chạy vừa phi tang ma túy

Đối tượng bị khống chế và bàn giao tại CA phường Quốc Tử Giám.


Khoảng 19h50 tối 23/1, Tổ công tác Y5/141 do Trung tá Phạm Ngọc Hải làm tổ trưởng, chốt trực tại nút giao thông Cát Linh - Tôn Đức Thắng phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy điện có dấu hiệu nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. Khi đang dắt xe vào chốt, đối tượng manh động vứt xe, vùng chạy thoát thân. Xem thêm tại đây.


5. 250 đối tượng phạm pháp hình sự bị bắt giữ trong tháng đầu ra quân cao điểm

CSGT xử lý người điều khiển xe mô tô vi phạm giao thông tại ngã tư Quang Trung - Trần Hưng Đạo. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.


Thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội Tết Dương lịch năm 2017, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và các lễ hội đầu Xuân, trong tháng đầu ra quân (từ 16/12/2016 đến nay), lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đã chủ động tham mưu và trực tiếp xây dựng, triển khai nhiều phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, hạn chế tai nạn giao thông... Xem thêm tại đây.


6. "Rượu thuốc” trong ngày Tết: Thần dược hay rượu độc?

Cấp cứu bệnh nhân ngộ độc rượu.


Ngày Tết, dường như nhà nào cũng có rượu và cánh mày râu rất ít người không uống. Tuy nhiên, nhiều người đã quá đà khi sử dụng rượu, dẫn đến ngộ độc rượu, phải nằm viện điều trị, thậm chí tử vong. Trước và trong mỗi dịp Tết, các bệnh viện đều phải tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân bị ngộ độc rượu. Xem thêm tại đây.


7. Ông Donald Trump chính thức ký sắc lệnh rút khỏi Hiệp định TPP

Ông Trump giơ sắc lệnh rút khỏi TPP tại Nhà Trắng. (Nguồn: AFP).


Ngày 23-1, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp chính thức rút nước này khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Xem thêm tại đây.


8. Chiếc tăng T-90 đầu tiên bị IS bắn cháy ở Syria


Một chiếc xe tăng T-90 do lực lượng dân quân Hezbollah điều khiển đã bị tên lửa chống tăng của IS bắn cháy ở Aleppo. Xem thêm tại đây.


9. Khai mạc cuộc hòa đàm về tình hình Syria

Thủ đô Astana. Ảnh: Astana Times.


Ngày 23-1, cuộc hòa đàm về tình hình tại Syria đã chính thức khai mạc ở thủ đô Astana của Kazakhstan. Các phái đoàn đại diện cho Chính phủ Syria và phe đối lập đã có mặt tại cuộc họp kín quan trọng này. Xem thêm tại đây.


10. Lực lượng Iraq giải phóng khu vực quan trọng cuối cùng ở Đông Mosul

Theo Reuters, ngày 23-1, các lực lượng an ninh Iraq đã giành lại các khu vực cuối cùng ở trung tâm phía Đông TP Mosul, trong khi quân đội tiếp tục chiến đấu để đánh bật các tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ra khỏi thành trì cuối cùng của lực lượng phiến quân này ở vùng ngoại ô phía Bắc Mosul. Xem thêm tại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TIN NÓNG ngày 24-1: Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp định TPP

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.